Bình Định: Người phụ nữ giấu ma túy trong ô gạch nhà để con nghiện đến dùng

12/03/2022 21:10 GMT+7

Cơ quan CSĐT Công an H.Tây Sơn (Bình Định) vừa khởi tố 3 bị can về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và mua bán trái phép chất ma túy. Ma túy được cất giấu trong các ô gạch trong nhà để người nghiện đến dùng.

Ngày 12.3, thượng tá Lương Trường Sơn, Phó trưởng Công an H.Tây Sơn (Bình Định) cho biết đơn vị này vừa triệt phá thành công chuyên án ma túy mang bí số 920 M. Theo đó, số ma túy thu giữ trong đường dây này là hơn 60 g, có số lượng lớn nhất từ trước tới nay tại địa bàn H.Tây Sơn.

Liên quan đến đường dây ma túy này, Cơ quan CSĐT Công an H.Tây Sơn đã khởi tố Bùi Thị Thu Hồng (38 tuổi, ở thôn Phú Hiệp, xã Tây Phú, H.Tây Sơn) và Huỳnh Đức Thắng (24 tuổi, ở xã Tây Phú, H.Tây Sơn) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; khởi tố Trần Văn Thiện (23 tuổi, ở TT.Phú Phong, H.Tây Sơn) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Công an khám xét nhà ông Đào Xuân Cư

trị bình

Theo đó, sau thời gian mật phục, xác minh, nắm rõ quy luật hoạt động của các con nghiện cũng như các đối tượng chính trong chuyên án, cuối tháng 2 vừa qua, tổ công tác của Công an H.Tây Sơn chọn nhà ông Đào Xuân Cư (74 tuổi, ở TT.Phú Phong) là nơi đột kích đầu tiên của chuyên án. Ông Cư đang sống như vợ chồng với Bùi Thị Thu Hồng dù chênh lệch tuổi tác khá lớn.

Nhà ông Cư có rất nhiều đối tượng nghiện ma túy lui tới. Tại đây, tổ công tác phát hiện 15,933 gam ma túy, 1 bộ dụng cụ để sử dụng ma túy và 2 nỏ thủy tinh.

Thời điểm công an kiểm tra, Hồng đang chuẩn bị các dụng cụ để các đối tượng đến sử dụng ma túy. Ma túy được Hồng cất giấu trong các ô của những viên gạch ở trong nhà, gạch ngoài tường cổng. Ngoài ra, tổ công tác còn thu giữ ma túy được Hồng cất giấu ngoài vườn và hàng trăm túi ni lông dùng để đựng ma túy đã được phân nhỏ. Hồng khai nhận số ma túy trên mua từ Trần Văn Thiện, là đối tượng chính mà ban chuyên án đã xác định trước đó.

Trần Văn Thiện

trị bình

Từ lời khai của Hồng, tổ công tác nhanh chóng xác định nơi ở của Thiện tại một khách sạn ở TT.Phú Phong. Tại đây, Cơ quan điều tra Công an H.Tây Sơn phát hiện Thiện đang có hành vi cất giữ 8 túi ni lông chứa chất tinh thể màu trắng, màu xanh và nhiều viên nén màu nâu với tổng khối lượng 43,7883 gam.

Bước đầu, Thiện khai nhận số ma túy trên mua từ TP.HCM về để chia nhỏ bán cho các con nghiện và các chân rết của đường dây mình.

Quá trình điều tra mở rộng, tổ công tác tiếp tục phát hiện, bắt quả tang Huỳnh Đức Thắng có hành vi cất giữ 1 nỏ dùng để sử dụng ma túy, bên trong chứa chất tinh thể màu trắng nghi ma túy với khối lượng 2,1521 gam. Thắng khai nhận số ma túy này mua từ Thiện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.