Bình Định: Phát hiện chùm 4 ca nhiễm Covid-19 cộng đồng qua tự test nhanh tại nhà

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
04/10/2021 20:24 GMT+7

Trong số 14 ca nhiễm Covid-19 mới ghi nhận tại tỉnh Bình Định có 1 người được phát hiện qua kết quả tự test nhanh tại nhà và 3 người khác có tiếp xúc với người này.

Ngày 4.10, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Định đã ghi nhận thêm 14 người nhiễm Covid-19, gồm 7 ca đã được cách ly trước khi dương tính và 7 ca nhiễm trong cộng đồng (TP.Quy Nhơn 2 ca, H.Tuy Phước 4 ca và Phù Cát 1 ca).

Kiểm soát người ra, vào tỉnh Bình Định tại chốt kiểm tra y tế QL 1D

Hoàng trọng

Cụ thể, 2 ca nhiễm mới cùng tài xế đường dài tuyến Quảng Ngãi - TP.HCM. Ngày 3.10, 2 tài xế này điều khiển xe đi từ TP.HCM đến Quảng Ngãi, tại chốt kiểm tra y tế QL 1D (TP.Quy Nhơn, Bình Định) được test nhanh và sau đó xét nghiệm RT-PCR đều có kết quả dương tính với Covid-19.

TP.Quy Nhơn còn có 4 người nhiễm mới tại các phường Nhơn Bình, Trần Quang Diệu, Bùi Thị Xuân, đều là F1 đã được cách ly hoặc trong khu vực phong tỏa.

Ngày 4.10: Thông báo 130 ca Covid-19 tử vong tại 9 tỉnh thành

H.Phù Cát có 1 ca được cách ly trước khi dương tính với Covid-19 và 1 ca cộng đồng tại TT.Ngô Mây. Ngày 27.9, người này có triệu chứng sốt, đau họng, mệt mỏi, đến Trung tâm y tế H.Phù Cát khám bệnh ngày 3.10, được test nhanh, sau đó lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR đều dương tính với Covid-19.

Người đến tỉnh Bình Định phải thực hiện khai báo y tế tại các chốt kiểm tra

hoàng trọng

H.Tuy Phước phát hiện chùm 4 ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng tại thôn Giang Bắc, xã Phước Hiệp.

Trong đó, 1 bệnh nhân nữ có biểu hiện mệt mỏi từ ngày 30.9, đến ngày 3.10 tự test nhanh có kết quả nghi ngờ nên báo cáo với Trạm y tế xã Phước Hiệp. Nữ bệnh nhân này được cách ly tạm thời, kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 3.10 dương tính với Covid-19.

3 bệnh nhân còn lại là các thành viên gia đình thường trú tại thôn Giang Bắc, có tiếp xúc bệnh nhân nữ nói trên ngày 28.9, đến ngày 2.10 có triệu chứng sốt. Ngày 3.10, 3 người này được test nhanh có kết quả dương tính, và kết quả xét nghiệm RT-PCR cùng ngày cũng dương tính với Covid-19.

UBND xã Phước Hiệp (huyện Tuy Phước) đã quyết định phong tỏa tạm thời 2 khu vực có 4 bệnh nhân nói trên sinh sống, có tổng cộng 63 hộ/222 nhân khẩu để triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Thời gian thực hiện phong tỏa 48 giờ (kể từ 18 giờ ngày 3.10 đến 18 giờ ngày 5.10).

2 bệnh nhân còn lại là công dân đang lưu trú tại TP.HCM, được UBND tỉnh Bình Định tổ chức đón về tỉnh vào ngày 26.9. Trong đó, 1 người được cách ly tập trung và 1 người được cách ly tại nhà.

Như vậy, từ ngày 28.6 đến nay, tỉnh Bình Định ghi nhận 1.328 người mắc Covid-19, gồm: 1.034 người đã khỏi bệnh, 13 người đã tử vong và 267 người đang điều trị.

Hơn 250 người từ TP.HCM, Bình Dương về Bình Định

Trong ngày 4.10, Công an tỉnh Bình Định phối hợp với các địa phương trong tỉnh và ngành y tế rà soát được 609 người từ các tỉnh về Bình Định.

Trong đó, TP.HCM 182 người, Bình Dương 74 người, Đồng Nai 33 người, Khánh Hòa 16 người, Phú Yên 61 người, Quảng Ngãi 33 người, Gia Lai 76 người, Đà Nẵng 27 người...

Ngành y tế tỉnh Bình Định tiếp tục phối hợp với các địa phương để thực hiện các chốt kiểm dịch y tế nhằm kiểm tra, đo thân nhiệt, khai báo y tế, test nhanh… để kịp thời phát hiện các trường hợp nhiễm Covid-19 và triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.