Bình Định sắp có thêm khu bến cảng biển

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
17/12/2021 16:15 GMT+7

Bộ GTVT đã có văn bản chấp thuận chủ trương bổ sung, cập nhật các bến cảng không kinh doanh dịch vụ xếp dỡ hàng hóa thuộc Khu bến cảng Phù Mỹ (tại xã Mỹ An, xã Mỹ Thọ, H.Phù Mỹ, Bình Định).

Ngày 15.12, UBND tỉnh Bình Định cho biết Bộ GTVT đã có văn bản chấp thuận chủ trương bổ sung, cập nhật các bến cảng không kinh doanh dịch vụ xếp dỡ hàng hóa thuộc Khu bến cảng Phù Mỹ (tại xã Mỹ An, xã Mỹ Thọ, H.Phù Mỹ, Bình Định), thuộc cảng biển Bình Định, trong quy hoạch chi tiết Nhóm cảng biển Nam Trung bộ (nhóm 4) giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Trong đó, giai đoạn 2021 - 2025, Khu bến cảng Phù Mỹ có 10 bến, khu hậu cần cảng khoảng 56,5 ha, chiều dài đê (kè chắn sóng) khoảng 2.900 m, công suất 11 - 13 triệu tấn/năm. Giai đoạn sau năm 2025 (đã bao gồm giai đoạn 2021 - 2025), Khu bến cảng Phù Mỹ có 13 bến, khu hậu cần cảng khoảng 153,8 ha, chiều dài đê (kè chắn sóng) khoảng 5.200 m, công suất 30 - 35 triệu tấn/năm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.