Bình Định: Sống 20 năm nay mới phải tháo chạy khỏi nhà vì sạt lở núi

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
15/11/2021 14:41 GMT+7

Do mưa lớn kéo dài, đất đá, cây cối từ trên núi bị sạt lở, đổ ập xuống làm hư hỏng 2 nhà dân ở P.Quang Trung (TP.Quy Nhơn, Bình Định).

Sáng 15.11, UBND P.Quang Trung (TP.Quy Nhơn, Bình Định) xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ sạt lở núi làm ảnh hưởng đến nhà của 2 hộ dân.

Căn nhà của chị Trần Thị Phượng bị hư hỏng do sạt lở núi

hoàng trọng

Cụ thể, khoảng 8 giờ sáng 14.11, do mưa lớn liên tục làm sạt lở đất đá, cây cối trên núi đổ ập xuống làm hư hỏng 2 ngôi nhà của gia đình chị Trần Thị Phượng (34 tuổi) và gia đình bà Đoàn Thị Thu Hà (51 tuổi, cùng ở tổ 49, khu phố 5, P.Quang Trung).

“Nghe tiếng sạt lở ầm ầm là mẹ con tôi ba chân bốn cẳng chạy thoát ra khỏi nhà. Trước kia đâu có bị vậy nhưng mưa lớn những ngày qua nên chúng tôi luôn đề phòng. Mong chính chính quyền địa phương có phương án gì chứ sống kiểu này lo quá, có khi đang ngủ bị đất đá sạt lở xuống vùi lấp lúc nào không hay”, chị Phượng nói.

Nhiều vật dụng trong nhà bếp của chị Phượng bị vùi lấp bởi đất đá

hoàng trọng

Sát bên nhà chị Phượng, nhà bà Đoàn Thị Thu Hà bị đất đá đổ xuống làm nứt, bể tường phòng ngủ. “Khoảng 8 giờ sáng 14.11, tôi đang giặt đồ phía sau thì nghe đất đá đổ ầm ầm nên vội chạy ra trước đứng. Lát sau thì đất, đá, cây cối từ trên núi trôi xuống làm nứt, bể tường phòng ngủ. Lúc này không có ai ở trong phòng. Tôi ở đây từ năm 2000 đến nay mới lần đầu tiên gặp phải...”, bà Hà nói.

Phòng ngủ nhà bà Hà bị hư hỏng do sạt lở núi

hoàng trọng

Tảng đá từ trên núi lăn xuống làm nứt tường nhà bà Hà

hoàng trọng

Người dân cho rằng khu vực sạt lở nói trên có nhiều gia đình cất nhà dọc theo triền núi, trời mưa lớn nước chảy nhiều, nguy cơ đất đá sạt lở là rất cao.

Bà Nguyễn Thị Hải Yến, Chủ tịch UBND P.Quang Trung (TP.Quy Nhơn), cho biết ngay sau khi xảy ra sạt lở, chính quyền đã cử cán bộ đến vận động người dân ở khu vực nói trên đến nhà người quen để đảm bảo an toàn. Khi đến mùa mưa, UBND P.Quang Trung thống kê từng khu vực có nguy cơ để nắm tình hình và có phương án di dời người dân đến nơi an toàn.

Cũng trong sáng 14.11, tại một khu dân cư thuộc khu phố 3, P.Ghềnh Ráng (TP.Quy Nhơn) xảy ra vụ sạt lở, đất đá và cây cối từ trên núi xuống mặt đường và sát mép nhà dân. Khu vực này đã xảy ra sạt lở nhiều lần.

TP.Quy Nhơn có nhiều hộ dân sống sát vách núi rất dễ xảy ra nguy cơ sạt lở

hoàng trọng

UBND TP.Quy Nhơn cho biết trong ngày 14.11 đã tiến hành di dời 60 hộ/79 nhân khẩu ở các khu vực có nguy cơ bị ngập lụt, sạt lở đến các nơi tránh trú an toàn. Trong đó, P.Nhơn Phú đã di dời 54 hộ/68 nhân khẩu, P.Đống Đa di dời 4 hộ/8 nhân khẩu do có nguy cơ sạt lở ở Núi Một, P.Nhơn Bình di dời 2 hộ/3 nhân khẩu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.