Bình Định thu hồi 1.294 ha đất các loại để làm cao tốc Bắc - Nam

02/04/2022 06:19 GMT+7

Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa phận tỉnh Bình Định gồm 3 dự án thành phần với tổng chiều dài khoảng 118,8 km, đi qua địa bàn 8 huyện, thị xã, thành phố.

Ngày 1.4, UBND tỉnh Bình Định cho biết đã có văn bản báo cáo nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất rừng và đất trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên để thực hiện dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua địa bàn tỉnh này, lên Bộ GTVT, Bộ TN-MT để tổ chức thẩm định, báo cáo Chính phủ.

Theo đó, dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa phận tỉnh Bình Định gồm 3 dự án thành phần với tổng chiều dài khoảng 118,8 km, đi qua địa bàn 8 huyện, thị xã, thành phố. Diện tích đất cần thu hồi để thực hiện dự án là 1.294 ha, gồm diện tích đất thu hồi tuyến đường chính là 915,8 ha và diện tích đất thu hồi mỏ đất, bãi thải, trạm trộn là 378,2 ha.

3 hộ dân đầu tiên ở Quảng Bình tháo dỡ công trình xây trái phép dọc cao tốc

Chiều 1.4, theo ghi nhận của PV Thanh Niên trên địa bàn xã Phú Thủy (H.Lệ Thủy, Quảng Bình) đã có 3 trong số 21 hộ dân xây dựng công trình chờ đền bù cao tốc Bắc - Nam tình nguyện dừng thi công, dỡ bỏ công trình. Theo thông tin từ UBND xã Phú Thủy, kể từ khi có thông tin cao tốc Bắc - Nam đi qua địa bàn xã, đã có 21 hộ dân xây dựng các công trình tạm bợ nhằm chờ đền bù. Xã đã lập đội tuyên truyền cũng như lập biên bản với 21 hộ dân. Những ngày gần đây, phần lớn các hộ dân không còn thi công, một số hộ hứa sẽ dỡ bỏ công trình trong vài ngày tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.