Bình Dương: Bệnh viện dã chiến trống giường, có cơ sở điều trị không còn bệnh nhân

Đỗ Trường
Đỗ Trường
11/10/2021 10:24 GMT+7

Các bệnh viện dã chiến ở Bình Dương đang trống trên 51.051 giường bệnh (khoảng 80%) tổng số giường, có cơ sở điều trị không còn bệnh nhân Covid-19, đã giải thể 4 cơ sở điều trị.

Giường bệnh trống bệnh nhân trong bệnh viện dã chiến ở Bình Dương.

đỗ trường

Ngày 11.10, Sở Y tế Bình Dương cho biết đến thời điểm hiện tại Bình Dương đã có 209.000 bệnh nhân Covid-19 được chữa khỏi bệnh xuất viện trong tổng số 222.082 ca Covid-19 đã được phát hiện tại địa phương.

Theo báo cáo của Sở Y tế Bình Dương, hiện còn 30 bệnh viện dã chiến, cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 với tổng số 67.003 giường bệnh nhưng đang trống 51.051 giường (không có bệnh nhân).

Với 30 cơ sở điều trị, bệnh viện dã chiến đến nay có khoảng gần 80% giường bệnh trống bệnh nhân

đỗ trường

Cụ thể, tại bệnh viện dã chiến lớn nhất Bình Dương (cơ sở Thới Hoà, TX.Bến Cát, Bình Dương) có công năng 20.081 giường bệnh (tầng 1 và 2) nhưng đến nay chỉ có trên 4.000 F0 đang điều trị tại đây.

Còn tại bệnh viện dã chiến số 1 (cơ sở thành phố mới Bình Dương) có 250 giường bệnh điều trị tầng 2 nhưng hiện chỉ còn 57 bệnh nhân đang được điều trị tại đây.

Bản tin Covid-19 ngày 11.10: “Điểm nóng” tiếp tục hạ nhiệt | Xâm nhập đường dây tiêm vắc xin thu phí

Ở tầng 3 điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng nhất (bệnh viện hồi sức cấp cứu) Bình Dương có 2 cơ sở điều trị là khu điều trị Bệnh viện đa khoa Bình Dương có 600 giường nhưng hiện đang trống 211 giường bệnh và Bệnh viện hồi sức ICU Becamex (Bệnh viện quốc tế Becamex, TP.Thuận An) có 482 giường bệnh nhưng đang trống 305 giường.

Chỉ còn rất ít bệnh nhân còn lại trong bệnh viện dã chiến

đỗ trường

Đáng chú ý, có cơ sở điều trị trưng dụng từ cơ sở y tế tư nhân trống 100% bệnh nhân Covid-19 như Bệnh viện đa khoa Hoàn Hảo 1 có công năng 144 giường bệnh thì hiện đang trống 144 giường; Bệnh viện đa khoa Hoàn Hảo 2 có 150 giường bệnh hiện đang trống 136 giường.

Ở tầng điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng cũng còn khá ít bệnh nhân.

đỗ trường

Hiện Bình Dương cũng đã cho giải thể 4 cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 gồm: khu điều trị bệnh nhân Lương Thế Vinh, các khu cách ly điều trị Bàu Bàng, Dĩ An và Bắc Tân Uyên. Ngoài ra Bình Dương cũng cho thành lập 169 trạm y tế lưu động để phục vụ người dân.

Từng là bệnh viện dã chiến lớn nhất Bình Dương nhưng đến nay Bệnh viện dã chiến cơ sở Thới Hoà còn khá ít bệnh nhân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.