Bình Dương: Giáo viên chấm thi nhận thù lao cao hơn trưởng, phó ban

Đỗ Trường
Đỗ Trường
24/07/2022 15:01 GMT+7

Giáo viên chấm thi tốt nghiệp THPT 2022 ở Bình Dương được nhận thù lao cao hơn cả trưởng, phó ban chấm thi.

Ngày 24.7, lãnh đạo Sở GD-ĐT Bình Dương cho biết mức chi trả thù lao cho giáo viên chấm thi được HĐND tỉnh quy định và thông qua từ đầu năm 2022.

Cụ thể, giáo viên chấm thi (chấm bài thi tự luận, trắc nghiệm) được nhận thù lao 720.000 đồng/ngày.

Trong khi đó, trưởng ban chấm thi được nhận thù lao 675.000 đồng/ngày, phó ban là 610.000 đồng/ngày.

Tình nguyện viên Bình Dương hỗ trợ, hướng dẫn các thí sinh đi thi

đỗ trường

Ngoài ra, các ủy viên, thư ký, kỹ thuật viên chấm thi được nhận 540.000 đồng/ngày. Công an, bảo vệ, nhân viên phục vụ, y tế được trả 285.000 đồng/ngày.

Trao đổi với PV Thanh Niên, nhiều giáo viên chấm thi ở Bình Dương cho biết họ rất phấn khởi khi mức thù lao được nhận cao hơn các năm khác.

Trước đó, có dư luận cho rằng mức thù lao cho giáo viên chấm thi ở Bình Phước thấp hơn hẳn so với Bình Dương và TP.HCM. Về vấn đề này, lãnh đạo Sở GD-ĐT Bình Dương cho biết mức chi trả được quy định theo từng vùng, từng địa phương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.