Bình Dương: Nam thanh niên đốt xe máy khi bị lập biên bản vi phạm giãn cách

Đỗ Trường
Đỗ Trường
17/08/2021 10:59 GMT+7

Sau khi bị lập biên bản vi phạm giãn cách xã hội , lực lượng chức năng cho lấy phương tiện ra về thì một nam thanh niên ở Bình Dương dắt xe ra vỉa hè, châm lửa đốt chiếc xe máy cháy rụi.

Vụ việc xảy ra lúc hơn 5 giờ ngày 17.8, trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, đoạn qua khu phố 9 (P.Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương). Thời điểm này lực lượng chức năng P.Phú Lợi (TP.Thủ Dầu Một) tuần tra, kiểm soát người và phương tiện ra đường trong khung giờ hạn chế (từ 18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau) theo các quy định giãn cách của Chỉ thị 16 tăng cường.

Một lúc sau chiếc xe máy chỉ còn trơ khung sắt.

Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG

Thời điểm này lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên (23 tuổi, ngụ Quảng Ngãi; tạm trú P.Phú Mỹ, TP.Thủ Dầu Một) mặc quần lửng đi xe máy biển số 76P6 - 5164 có biểu hiện vi phạm giãn cách xã hội nên lực lượng yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra.
Sau khi kiểm tra giấy tờ, nam thanh niên không có giấy tờ chứng minh được phép ra đường trong khung giờ hạn chế nên lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản.
Nam thanh niên cũng trình bày lý do là mang 2 gói mì qua cho người cha đang ở P.Phú Hoà (TP.Thủ Dầu Một) nhưng không được chấp nhận.
Sau khi lập biên bản, giữ giấy tờ, lực lượng chức năng cho nam thanh niên lấy xe ra về. Tuy nhiên nam thanh niên đã dắt ra vỉa hè và châm lửa đốt chiếc xe máy cháy rụi. Hiện Công an P.Phú Lợi đang lập hồ sơ xử lý vụ việc.
Trước đó, ngày 15.8, UBND tỉnh Bình Dương đã có quyết định tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội tăng cường theo Chỉ thị 16, áp dụng khung giờ hạn chế ra đường từ 18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau, trừ cấp cứu và lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch. Phạm vi áp dụng trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một, Dĩ An, Thuận An, TX.Bến Cát và TX.Tân Uyên, thời gian đến 31.8.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.