Bình Dương: Phát hiện vụ tàng trữ hàng trăm đao, kiếm, roi điện, công cụ hỗ trợ

05/11/2022 10:53 GMT+7

Nam thanh niên lên mạng xã hội đặt mua hàng trăm đao, kiếm, công cụ hỗ trợ và sau đó lập Facebook đăng bán lại cho người khác kiếm lời.

Ngày 5.11, Công an TP.Thuận An (Bình Dương) cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý nghi phạm Nguyễn Anh Vũ (29 tuổi, ngụ Tây Ninh) về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ với hàng trăm đao, kiếm, roi điện...

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 4.11, Công an TP.Thuận An phối hợp Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Tân Bình, (TP.HCM) phát hiện Nguyễn Anh Vũ đang giao gói bưu phẩm bên trong có 2 còng số 8 bằng kim loại cho người giao hàng nên đã tiến hành bắt giữ.

Đối tượng Nguyễn Anh Vũ

CTV

Tiếp tục khám xét nơi ở của Vũ tại P.Lái Thiêu (TP.Thuận An), lực lượng công an phát hiện đối tượng này tàng trữ hàng trăm đao, kiếm và công cụ hỗ trợ các loại. Cụ thể có 232 đao, kiếm các loại; 5 roi điện; 18 đèn pin. Công an TP.Thuận An đã lập biên bản tạm giữ số tang vật trên.

Tang vật bị công an thu giữ

Ctv

Tại cơ quan công an, Vũ khai nhận, các công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ trên được Vũ đặt mua trên mạng xã hội Facebook từ “hội nhóm những người đam mê mã tấu, đao, kiếm và đồ công cụ hỗ trợ”.

Sau đó, Vũ tạo tài khoản Facebook có tên “tự vệ tôm” và đăng hình ảnh mặt hàng: đao, kiếm, còng số 8, roi điện… để bán lại cho người khác trên địa bàn TP.HCM, Bình Dương kiếm lời.

Hàng trăm đao, kiếm bị thu giữ

Ctv

Hiện vụ việc nam thanh niên tàng trữ, mua bán vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ với hàng trăm đao, kiếm, roi điện đang được Công an TP.Thuận An làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.