Bình Dương: Xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác trên mạng, bị phạt 7,5 triệu đồng

27/10/2022 19:44 GMT+7

Lên mạng xã hội đăng tin bài, hình ảnh xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác, một người đàn ông tại Bình Dương đã bị xử phạt 7,5 triệu đồng.

Ngày 27.10, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông L.C.H (44 tuổi, ngụ TX.Bến Cát) vì đăng tin bài, hình ảnh xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác.

Theo cơ quan công an, trước đó trong tháng 9.2022, ông H. đã sử dụng tài khoản mạng xã hội cá nhân đăng tải nhiều bài viết, hình ảnh liên quan đến ông N.H.N (36 tuổi, ngụ TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) với nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm nhằm buộc ông N. phải trả số tiền 130 triệu đồng.

Liên quan đến vụ việc này, ông N.H.N cho biết mình không vay mượn tiền của ông H. Số tiền đó là do mẹ ông N. vay mẹ vợ ông H. nhưng chưa trả.

Ông L.C.H tại cơ quan công an

Công an bình dương

Làm việc với cơ quan chức năng, ông H. thừa nhận việc đã sử dụng mạng xã hội để đăng tin bài, hình ảnh xúc phạm danh dự, nhân phẩm ông N. mục đích là để ép ông N. phải trả tiền nợ thay cho mẹ.

Hiện ông H. đã nhận thức được hành vi sai trái và đã gỡ bỏ những bài viết có nội dung, hình ảnh xúc phạm ông N. và cam kết không tái phạm.

Công an tỉnh Bình Dương đã quyết định xử phạt ông L.C.H 7,5 triệu đồng theo Nghị định 15 của Chính phủ năm 2020 quy định xử phạt trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.