Bình Phước: Hành hạ cháu bé 7 tuổi thương tích 24%, cha dượng và người mẹ lãnh án

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
20/10/2022 11:20 GMT+7

Liên tiếp dùng chân, tay, ống nhựa, dây sạc điện thoại, kìm đánh cháu bé 7 tuổi gây thương tích 24%, cha dượng cùng người mẹ ở Bình Phước lãnh án vì tội hành hạ con và cố ý gây thương tích.

Ngày 20.10, TAND H.Đồng Phú (Bình Phước) đã tuyên phạt Trần Thanh Tú (23 tuổi) 5 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích và hành hạ con và Lầu Y Lầu (25 tuổi, cùng ngụ H.Đồng Phú, Bình Phước) 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội hành hạ con.

Tú và Lầu trên bục khai báo

H.G

Theo cáo trạng, Trần Thanh Tú và Lầu Y Lầu kết hôn với nhau năm 2020 và sinh sống tại xã Tân Hòa, H.Đồng Phú. Ngày 10.2.2022, Lầu đón cháu V.Y.D (7 tuổi, con riêng của Lầu) từ tỉnh Nghệ An vào ở cùng.

Trong quá trình sống chung, D. thường nghịch đồ dùng cá nhân của Tú, hay ăn đổ cơm, không trông nhà nên từ đầu tháng 7.2022 đến ngày 25.7.2022, Tú và Lầu đã nhiều lần dùng chân, tay, đoạn tre khô, ống nhựa cứng, dây sạc điện thoại, kìm, ống nhựa dẻo đánh vào người cháu bé gây thương tích.

HĐXX tuyên phạt Tú 5 năm 6 tháng tù và Lầu 2 năm tù, nhưng cho hưởng án treo

H.G

Cụ thể, ngày 12.7 do D. không trông nhà, Tú đã lấy đoạn ống nhựa cứng đánh nhiều cái vào vùng mông; còn Lầu dùng chân đá, dùng tay đánh con. Ngày 20.7, khi Tú không có ở nhà, Lầu dùng dây sạc điện thoại quấn xoắn lại rồi đánh nhiều cái vào vùng đùi trái của con gây thương tích 2%.

Trong ngày 22.7 và 23.7, Tú, Lầu tiếp tục dùng dây sạc điện thoại đánh nhiều cái vào vùng lưng và lòng bàn của D.; Tú còn dùng kìm kẹp vào tai của bé gây chảy máu.

Vụ việc hành hạ bé gái 7 tuổi từng gây xôn xao dư luận tỉnh Bình Phước

H.G

Đỉnh điểm, chiều ngày 25.7, với lý do D. không chịu ăn cơm, làm đổ cơm nên Tú lấy 1 đoạn ống nhựa đánh nhiều cái vào vùng mông, lưng, chân, tay của D. gây thương tích 21%. Sau khi đánh cháu bé chấn thương, cả hai tự mua thuốc về thoa lên vùng thương tích.

Đến ngày 27.7, chị N.T. T.O., người hàng xóm phát hiện vụ việc nên trình báo công an, đưa cháu đi điều trị, đồng thời có các biện pháp ngăn chặn kịp thời.

Qua kết quả giám định thương tích, tỷ lệ tổn thương cơ thể của bé V.Y.D là 24% (vùng đầu 2%; vùng đùi trái 2% và các vùng còn lại 21%).

HĐXX đã tuyên phạt Trần Thanh Tú 3 năm tù về tội cố ý gây thương tích; 2 năm 6 tháng tù giam về tội hành hạ con; Lầu Y Lầu 2 năm tù, nhưng cho hưởng án treo về tội hành hạ con do đang mang thai và nuôi con nhỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.