Bình Phước: Hỗ trợ hơn 6.000 người đi qua qua tỉnh về Tây nguyên

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
03/10/2021 09:28 GMT+7

Ước tính có khoảng hơn 6.000 người đã được các lực lượng tại tỉnh Bình Phước hỗ trợ, dẫn đoàn người từ tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và TP.HCM về hướng Tây nguyên.

Khuya 2.10, gần 5.000 người dân từ TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai đã chạy xe gắn máy xuyên đêm về hướng Tây nguyên, qua địa bàn tỉnh Bình Phước đã được lực lượng công an hỗ trợ, dẫn đoàn đến địa phận giáp ranh giữa với tỉnh Đắk Nông.

Người Bình Phước lấp ổ gà, hỗ trợ hơn 6.000 người chạy xe máy về quê

Trước đó, khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày cũng đã có khoảng hơn 1.000 người đã được các lực lượng dẫn đoàn, đi qua tỉnh Bình Phước về địa bàn giáp ranh với tỉnh Đắk Nông an toàn.

Hàng ngàn người dân chờ tại chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên đường ĐT741, giáp ranh giữa tỉnh Bình Phước và Bình Dương

HOÀNG GIÁP

Do lượng người tập trung quá đông nên lực lượng CSGT Công an tỉnh Bình Phước phải dùng các xe chuyên dụng dẫn hàng ngàn xe máy từ chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên đường ĐT.741 giáp ranh giữa Bình Phước - Bình Dương giáp ranh địa bàn tỉnh Đắk Nông dài gần 100 km.

Xe CSGT Công an tỉnh Bình Phước hỗ trợ dẫn đoàn

HOÀNG GIÁP

Ngoài CSGT dẫn đoàn còn có sự tham gia lực lượng chốt kiểm dịch tại các địa bàn giáp ranh các huyện, thành phố nơi đoàn đi qua nhằm đảm bảo đoàn đi đúng hành trình.

Dòng phương tiện đổ về hướng Tây nguyên đoạn qua TP.Đồng Xoài

HOÀNG GIÁP

Theo tìm hiểu của PV.Thanh Niên, số phương tiện này hầu hết là người dân các tỉnh Tây nguyên như: Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh… quyết định trở về quê sau thời gian dài TP.HCM và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, nhiều doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động, khiến nhiều công nhân không còn thu nhập nên quyết định về quê.

Nhiều phương tiện bị hư hỏng giữa đường

HOÀNG GIÁP

Một ổ gà lớn giữa đường khiến nhiều xe bị té ngã, người dân bên đường đã dùng đá để chèn để các phương tiện qua lại an toàn

hoàng giáp

Nhiều người cho biết dù được địa phương tuyên truyền, vận động “ai ở yên đấy”, nhưng không thể cầm cự thêm được nữa do không có việc làm, không có thu nhập. Trong khi đó chi phí ăn uống, phòng trọ cùng các chi phí khác khiến cuộc sống họ rất khó khăn...

Dù trời mưa, trời đêm nhưng người dân vẫn quyết tâm về quê

HOÀNG GIÁP

Chị Ngô Thị Thảo (ngụ tỉnh Đắk Lắk) cho biết, hai vợ chồng lên TX.Tân Uyên (Bình Dương) làm việc mới gần 1 năm nay nhưng đã 3 tháng qua, cả 2 vợ chồng không có việc làm khi công ty tạm ngưng chống dịch. "Chúng tôi quyết định trả phòng trọ, cho hết đồ đạc cho những người xung quanh và quyết định về quê. Không chỉ riêng hai vợ chồng tôi, mà hôm nay có rất đông người cùng khu vực đã quyết định về quê”, chị Thảo cho biết.

Một số xe máy bị hư hỏng giữa đường, chờ cứu hộ

HOÀNG GIÁP

Covid-19 sáng 3.10: Cả nước 803.202​​ ca nhiễm, 664.938 ca khỏi | Hỗ trợ hàng ngàn người về quê

Theo quan sát của PV của Thanh Niên, dòng phương tiện chạy qua địa phận TP.Đồng Xoài dài khoảng 5 km, giữ khoảng cách với nhau. Hầu hết các xe chở 2 đến 4 người. Không ít xe bị hư hỏng dọc đường và được các xe nâng, cứu hộ hỗ trợ, chở đến địa bàn giáp ranh với tỉnh Đắk Nông.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.