Bình Phước: Người đàn ông bị chém tử vong, nghi do tranh chấp đất đai

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
25/04/2022 14:12 GMT+7

Một người đàn ông ở Bình Phước bị chém nhiều nhát vào cổ, đầu dẫn đến tử vong. Nguyên nhân ban đầu nghi do tranh chấp đất đai.

Ngày 25.4, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an TX.Phước Long tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra vụ án mạng nghiêm trọng nghi do tranh chấp đất đai khiến 1 người bị chém tử vong.

Chém chết người sau tranh cãi chuyện “đất của nhà ai”

Hiện trường vụ án

H.g

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ cùng ngày, ông Nguyễn Tấn Lễ (62 tuổi, ngụ TX.Phước Long) xuống rẫy ở thôn 7, xã Long Giang (TX.Phước Long) để dọn vườn.

Khi ông Lễ đang dọn cỏ thì ông Nguyễn Quang Lý (khoảng 60 tuổi, cùng ngụ TX.Phước Long) mang theo 1 bình thuốc xịt cỏ đến và xịt cỏ khu vực vườn ông Lễ đang làm.

Cho rằng ông Lý xịt cỏ trên mảnh đất của mình, ông Lễ đến yêu cầu ông Lý đi ra ngoài, không được xịt cỏ dẫn đến cả hai mâu thuẫn, cự cãi nhau.

Nghi phạm Nguyễn Tấn Lễ tại cơ quan công an

H.G.

Trong lúc cãi nhau, ông Lý dùng tay đánh ông Lễ nhưng không trúng. Ngay sau đó, ông Lễ lấy dao rựa chém nhiều nhát vào vùng cổ và đầu của ông Lý khiến nạn nhân ngã gục, tử vong tại chỗ.

Sau khi chém ông Lý tử vong, ông Lễ đến cơ quan Công an xã Long Giang đầu thú.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.