Binh sĩ Ukraine giảm niềm tin vào chiến dịch tấn công vùng Kursk

Trí Đỗ
Trí Đỗ
10/10/2024 16:32 GMT+7

Hai tháng sau khi Ukraine phát động chiến dịch tấn công vào tỉnh Kursk (Nga), nhiều binh sĩ Kyiv bắt đầu ngày càng hoang mang và nghi ngờ chiến lược dài hạn của nước này.

Ukraine tiến hành chiến dịch Kursk vào ngày 6.8 nhằm khiến Nga bất ngờ và nâng cao nhuệ khí đã bị bào mòn sau hơn hai năm xung đột. Giới chức Kyiv cho biết cuộc tấn công trên cũng nhằm phân tán lực lượng Nga khỏi cuộc chiến ở miền đông Ukraine.

Binh sĩ Ukraine giảm niềm tin vào chiến dịch tấn công vùng Kursk - Ảnh 1.

Quân nhân Ukraine lái xe tăng ở vùng Donetsk (miền đông Ukraine) vào ngày 5.10.2024

ẢNH: AFP

"Có lẽ đối phương đã lấy quân từ những hướng khác, có thể là từ lực lượng dự bị, nhưng chúng tôi không cảm thấy bất kỳ thay đổi đáng kể nào ở đây", ông Oleksandr, một người lính hoạt động gần Toretsk thuộc tỉnh Donetsk (miền đông Ukraine) cho biết.

Quân nhân Ukraine Bogdan cho rằng nếu chiến dịch Kursk là kế hoạch ngắn hạn thì có thể giúp tăng sĩ khí của quân đội. Tuy nhiên, nếu chiến dịch này diễn ra trong thời gian dài thì có nguy cơ sẽ vắt kiệt các nguồn lực chính của quốc gia trong bối cảnh Nga hiện tăng nhịp độ cuộc xung đột.

Kiểm soát thị trấn Vuhledar mang lại ý nghĩa gì cho Nga?

Nhân sự kiện đánh dấu hai tháng chiến dịch Kursk bắt đầu, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 6.10 đã chúc mừng quân đội vì đã đẩy khói lửa xung đột vào đất Nga. Ông Zelensky khẳng định cuộc tấn công Kursk đã làm chậm bước tiến của Nga ở miền đông Ukraine.

Cùng quan điểm, binh sĩ từng chiến đấu ở Kursk Sergiy mô tả chiến dịch này đã tạo ra "một bức tranh tuyên truyền đẹp đẽ rằng Ukraine có thể chinh phục và tiến hành các hoạt động tấn công", buộc người Nga phải cảm nhận không khí xung đột ngay tại quê hương mình.

Binh sĩ Ukraine giảm niềm tin vào chiến dịch tấn công vùng Kursk - Ảnh 2.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (áo đen) và quân đội nước này ở vùng Sunny (Ukraine) vào ngày 4.10.2024

ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, theo Hãng AFP phân tích dữ liệu từ Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW), Moscow đã đạt bước tiến hàng tháng lớn nhất kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng nổ hồi tháng 10.2022. Theo đó, Nga đã tiến 477 km2 vào lãnh thổ Ukraine hồi tháng 8. Tuần trước, quân đội Nga đã kiểm soát thị trấn Vuhledar.

Ông Yohann Michel, nghiên cứu viên tại trung tâm nghiên cứu chiến lược IESD Lyon (Pháp) đánh giá cuộc tấn công của quân đội Nga đang tăng tốc và Ukraine phải chịu tổn thất nặng nề. Theo ông, hiện rất khó để đánh giá cuộc tấn công Kursk đã đạt được bao nhiêu mục tiêu.

Theo AFP, chiến dịch này Kursk cũng nhằm thúc đẩy tốc độ viện trợ của Mỹ và các nước phương Tây, đồng thời có thể tạo tiền đề cho một cuộc đàm phán có lợi cho phía Ukraine. Tuy nhiên, đến nay triển vọng về hòa đàm vẫn còn xa vời.

"Liệu chiến dịch này có thành công không? Về mặt quân sự thì không hẳn. Sự cải thiện về mặt tinh thần chỉ là tạm thời và đang dần mất đi", ông Olivier Kempf tại Quỹ Nghiên cứu chiến lược (FSR-Pháp) đánh giá. "Nga có thể biến thất bại ban đầu này thành một tài sản chiến lược thực sự", theo ông Kempf.

Ở mặt trận phía đông Ukraine, nhiều binh sĩ tỏ ra lo ngại rằng Ukraine có thể bị sa lầy ở Kursk. "Điều quan trọng là làm gì tiếp theo. Chúng ta sẽ lấy đâu ra nhân sự, sức mạnh và phương tiện để tiếp tục chiến dịch đó hoặc bằng cách nào kết thúc nó? Chúa mới biết câu chuyện này sẽ kết thúc thế nào", theo một binh sĩ chia sẻ với AFP.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.