Bình Thuận: Các hoạt động tiếp tế, cứu trợ cho đảo Phú Quý đã bắt đầu!

06/12/2006 11:49 GMT+7

Ngay sau cơn bão số 9 đi qua Bình Thuận, đảo Phú Quý xinh đẹp của Việt Nam đã bị bão tàn phá. Biết bao con người nơi đây chỉ trong một đêm, từ triệu phú trở thành trắng tay. Ngay sáng nay 6/12, các hoạt động cứu trợ và tiếp tế cho đảo đã được Tỉnh uỷ và UBND tỉnh khẩn trương triển khai. Dưới đây là một vài hình ảnh ghi nhận của Phóng viên Thanh Niên Online tại cảng biển Phan Thiết lúc sáng sớm ngày 6/12.

Thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa nhận được từ ông Huỳnh Tấn Thành - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, đúng 10 giờ 5 phút, ngày 6/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Khiêm đã cùng với Chủ tịch UBND tỉnh đáp máy bay ra đảo Phú Quý để kiểm tra việc khắc phục hậu quả sau bão ở hòn đảo xinh đẹp này. Phóng viên Diệp Đức Minh của Báo Thanh Niên cũng có mặt trong chuyến bay này, sẽ chuyển những thông tin sớm nhất đến bạn đọc.


Cảng biển Phan Thiết ưu tiên cho các hoạt động cứu trợ ra đảo Phú Quý - Ảnh: Trần Lê


Gạo được chuyển ra để cứu trợ đồng bào ở đảo Phú Quý - Ảnh: Trần Lê


Quyên góp cứu trợ tại văn phòng tỉnh uỷ - Ảnh: Trần Lê


Ông Huỳnh Văn Tí Bí thư Tỉnh uỷ Bình Thuận thăm hỏi người bị nạn tại bệnh viện đảo Phú Quý - Ảnh: Trần Lê

Trần Lê

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.