Bình Thuận: Lũ quét bất ngờ trên sông Dinh nhấn chìm nhiều tàu cá của ngư dân

Quế Hà
Quế Hà
29/08/2021 12:59 GMT+7

Đêm 28.8, một trận lũ quét bất ngờ từ thượng nguồn đổ về sông Dinh , cửa biển TX.La Gi ( Bình Thuận ) khiến nhiều tàu cá của ngư dân bị chìm và hư hỏng.

Theo báo cáo nhanh của Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng Bình Thuận, do thượng nguồn sông Dinh có mưa lớn, nước đổ về hạ lưu nhiều đúng thời điểm thủy triều đang rút cạn, khiến dòng nước sông Dinh đổ ra biển rất mạnh.
Trong khi đó, TX.La Gi đang cấm các hoạt động đánh bắt trên biển để thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 nên toàn bộ tàu bè của ngư dân đậu san sát nhau tại cửa biển sông Dinh, khiến cho dòng chảy bị cản trở. Mặt khác, thủy triều đang rút, lũ quét mạnh đã cuốn phăng tàu cá ra biển. Do đang giãn cách xã hội, TX.La Gi cấm cư dân ngủ trên tàu cá, chỉ cho mỗi tàu thuyền một người ở lại trên tàu trông coi. Khi lũ về bất ngờ, một người trên tàu không kịp xử lý, lũ quét xảy ra khiến tàu cá bị đứt neo, va đập vào nhau trôi ra biển bị chìm và hư hỏng.
Theo thống kê nhanh sáng nay 29.8, đã có một sà lan, 25 tàu cá, trong đó có tới 13 chiếc tàu dài trên 15m bị cuốn trôi, cùng nhiều tàu nhỏ khác bị hư hỏng, thiệt hại tài sản của ngư dân là rất lớn.
Ngay trong đêm 28.8, đại tá Chu Văn Tấn - Phó chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng Bình Thuận đã có mặt kịp thời cùng chính quyền địa phương chỉ huy ứng cứu, giúp dân hạn chế thiệt hại.
Trả lời Thanh Niên, Chủ tịch UBND TX.La Gi Phạm Trọng Nhân, cho biết do đang áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 “ai ở đâu thì ở đó” nên bà con không được vượt chốt ra biển giữ tàu thuyền. Lãnh đạo UBND TX.La Gi đã phải gọi điện xin ý kiến lãnh đạo tỉnh Bình Thuận mở chốt lần lượt cho từng người xuống biển nơi neo đậu tàu thuyền, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.