Bình Thuận: Mang quan tài đến cửa khủng bố, tạt sơn vào nhà đòi nợ

Quế Hà
Quế Hà
10/12/2021 16:33 GMT+7

Ngày 10.12, Công an H.Hàm Thuận Nam ( Bình Thuận ) cho biết đang truy bắt những người đến khủng bố đòi nợ 1 gia đình tại xã Tân Thành bằng cách mang quan tài đến cửa, tạt sơn vào nhà.

Theo thông tin ban đầu, gia đình bị khủng bố đòi nợ là vợ chồng ông N.V.T ở thôn Văn Kê, xã Tân Thành, H.Hàm Thuận Nam. Căn nhà của vợ chồng ông T. là cửa tiệm tạp hóa kiêm quán nhậu. Thời điểm xảy ra vụ việc (ngày 9.12) gia đình ông T. đóng cửa, giăng dây bao quanh do có F1, F0 cách ly y tế và điều trị tại nhà.

Công an H.Hàm Thuận Nam có mặt tại hiện trường ghi nhận, xác minh sự việc

CTV

Sáng 9.12, khi hé cửa, ông T. tá hỏa thấy chiếc quan tài gỗ để phía trước, cùng với đó còn có 1 bó 'tiền âm' phủ dùng trong đám tang. Biển hiệu tạp hóa nhà ông bị tạt đầy sơn đỏ, chảy lênh láng xuống cửa và sân nhà. Dưới đất còn có một lá cờ dính đầy sơn.

Sau khi nhận tin báo, Công an H.Hàm Thuận Nam đã cử cán bộ xuống khám nghiệm hiện trường, ghi nhận tình trạng của ngôi nhà bị tạt đầy sơn đỏ.

Theo trích xuất camara an ninh, rạng sáng 9.12 có 1 ô tô tới trước nhà ông T. Người trong xe bước xuống tạt sơn đỏ vào nhà ông T. và đặt quan tài trước nhà, ghi thêm chữ “Thoa ơi về trả nợ” lên bàn.

Chiếc quan tài gỗ để trước nhà nạn nhân nhằm khủng bố để đòi nợ

CTV

Theo tường trình của gia đình với công an, con gái của ông N.V.T có vay nợ của một người ở TP.Phan Thiết. Hai vợ chồng chủ nợ này từng đến đây hù dọa thuê người 'làm đám tang' nếu không trả hết nợ.

Trả lời PV Thanh Niên chiều 10.12, thượng tá Trần Văn Tươi, Trưởng Công an H.Hàm Thuận Nam xác nhận trên địa bàn có xảy ra vụ việc này. Ông Tươi cho biết vụ việc có tính chất đòi nợ hoặc đòi nợ thuê. Hành vi của những người này xảy ra vào lúc mờ sáng, đeo khẩu trang và có dấu hiệu vi phạm pháp luật rất rõ.

Hiện Công an H.Hàm Thuận Nam đã xác định được nhóm người khủng bố đòi nợ và đang tiến hành truy bắt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.