Bình Thuận: Truy xét 2 nhóm đi hỗn chiến còn dùng dao phóng lợn đâm dân phòng

22/09/2022 16:13 GMT+7

Hai nhóm thanh niên mang theo hung khí đi hỗn chiến , không chấp hành yêu cầu của tổ tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, còn dùng dao phóng lợn đâm xuyên cánh tay của tổ trưởng tổ dân phòng.

Ngày 22.9, Công an H.Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) đang điều tra, làm rõ vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn xã Đa Mi, xã giáp ranh giữa Lâm Đồng và Bình Thuận. Khi bị tổ tuần tra đảm bảo an ninh trật tự ngăn chặn vụ hỗn chiến, các nghi can còn dùng dao phóng lợn đâm xuyên cánh tay của một tổ trưởng tổ dân phòng.

Theo thông tin ban đầu, vào tối 21.9, Tổ tuần tra đảm bảo an ninh trật tự xã Đa Mi tuần tra trên địa bàn. Sau đó, tổ công tác tiếp nhận tin báo có 2 nhóm thanh niên đang hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn tại dốc Bằng Lăng, thôn Đaguri, xã Đa Mi nên tổ này đến khu vực trên.

Khi đến khu vực trên thì phát hiện hơn 20 thanh niên mang theo mã tấu, rựa, dao phóng lợn đi ngang qua. Khi bị tổ tuần tra can thiệp, nhóm thanh niên này manh động, chống đối.

Trong lúc can ngăn, một thanh niên dùng dao phóng lợn (loại dao tự chế có cán dài và sắc nhọn) đâm trúng vào cánh tay của anh Nguyễn Tấn Tới (47 tuổi), Tổ trưởng tổ dân phòng Đaguri.

Nạn nhân được chở đến bệnh viện với thanh dao phóng lợn còn xuyên qua cánh tay

C.T.V

Hung khí dao phóng lợn (cán dài khoảng 1m) đâm xuyên cánh tay của anh Tới khiến chảy nhiều máu.

Sợ rút dao ra sẽ chảy nhiều máu hơn, nguy hiểm đến tính mạng anh Tới nên ngay trong đêm, nạn nhân được đưa xuống Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận cấp cứu với cây dao phóng lợn dính trên tay. Nạn nhân được phẫu thuật khẩn cấp để lấy hung khí ra khỏi cánh tay.

Ngay trong đêm qua, Công an H.Hàm Thuận Bắc đã đưa một số nghi can liên quan về trụ sở để làm rõ và thu giữ nhiều hung khí.

Theo thông tin ban đầu từ công an địa phương, nhiều thanh niên trong 2 nhóm này từ địa bàn giáp ranh thuộc tỉnh Lâm Đồng kéo sang.

Hiện vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm ở xã Đa Mi đang được công an địa phương điều tra làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.