Bộ Công an nói gì về việc ông chủ Công ty Nhật Cường bỏ trốn?

Chí Hiếu
Chí Hiếu
31/05/2019 19:48 GMT+7

Trả lời về vụ Công ty Nhật Cường, đại diện Bộ Công an cho biết tại thời điểm khám xét công ty này thì chưa khởi tố vụ án và khởi tố bị can nên chưa thể áp dụng biện pháp ngăn chặn.

Liên quan đến vụ ông chủ Công ty Nhật Cường là Bùi Quang Huy bỏ trốn, người phát ngôn Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết khi khám xét thì chưa khởi tố vụ án và khởi tố bị can nên chưa thể áp dụng biện pháp ngăn chặn.
Chiều 31.5, câu chuyện ông chủ Công ty Nhật Cường bỏ trốn đã được báo chí đặt ra với đại diện Bộ Công an tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5.

Trả lời vấn đề này, ông Lương Tam Quang cho rằng, căn cứ tài liệu thu thập được, Công ty Nhật Cường có dấu hiệu hoạt động buôn lậu nên ngày 9.5, Bộ Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp với đồng loạt 9 địa điểm hoạt động của công ty này.

"Trong quá tình khám xét, Huy không có mặt nơi cư trú, lúc đó chưa khởi tố vụ án và bị can nên chưa áp dụng biện pháp ngăn chặn. Quá trình khám xét, củng cố tài liệu nên đến ngày 14.5 mới khởi tổ vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Huy cùng các đối tượng. Riêng Huy từ lúc khám đến khởi tố không trình diện, không có mặt nơi cư trú. Vì vậy, ngày 18.5, Bộ Công an đã ra quyết định truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế", ông Quang cho hay.

Vụ việc Tổng giám đốc Nhật Cường, ông Bùi Quang Huy bỏ trốn cũng là vấn đề mà khi thảo luận về dự án luật Xuất nhập cảnh đối với người Việt Nam tại Quốc hội chiều 28.5 các đại biểu Quốc hội đã bày tỏ lo ngại. Đại biểu Nguyễn Văn Hiển (Lâm Đồng) cho rằng, vừa qua dư luận rất bức xúc với các trường hợp như Trịnh Xuân Thanh và mới đây nhất ông chủ Công ty Nhật Cường, là các đối tượng liên quan tới những vụ việc nghiêm trọng, nhưng vẫn xuất cảnh và trốn đi được, trong khi chiếu theo quy định của dự thảo luật thì những đối tượng này chưa bị bắt, chưa bị tạm giữ và cũng chưa có đơn tố giác.
Theo ông Hiển, về mặt pháp lý, chưa có bất cứ quyết định gì nhưng về mặt thực tế, nếu những trường hợp này không có biện pháp ngăn chặn kịp thời, không có biện pháp hoãn xuất cảnh, thì chắc chắn đối tượng sẽ trốn, dẫn đến rất nhiều hệ luỵ mà dư luận vô cùng bức xúc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.