Bố của Messi tố chủ tịch Barcelona Joan Laporta gây tổn thương cho con trai mình

Giang Lao
Giang Lao
31/08/2021 08:53 GMT+7

Sau màn ra mắt của Lionel Messi trong màu áo mới PSG gây nhiều cảm xúc, ông Jorge Messi, bố và là người đại diện của siêu sao này trở lại Barcelona đầu tuần này trong sự quan tâm của báo chí Tây Ban Nha.

Trong đó, dư luận ở Tây Ban Nha vẫn xoáy vào tâm lý liệu Messi có bị tổn thương hay không khi rời Barcelona và nay đành phải khởi đầu một chương mới trong sự nghiệp tại PSG, cũng như lần đầu tiên sau hơn 20 năm khoác trên người chiếc áo thi đấu không phải của đội bóng xứ Catalan quen thuộc.

Messi đá trận đầu cho PSG và hành động ít ai ngờ của đối thủ

Trả lời phỏng vấn kênh Gol TV khi vừa trở lại Tây Ban Nha, trước câu hỏi liệu có phải CLB Barcelona đã khiến con trai mình tổn thương, ông Jorge Messi trả lời: “Không, với CLB thì hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra. Nhưng Messi có cảm giác bị tổn thương hay không bởi một số người nào đó (ở CLB Barcelona), thì chắc là có”.
Với phát biểu này, ông Jorge Messi coi như đã xác nhận sự thật thông tin từ báo chí Tây Ban Nha đăng tải sau khi vụ đổ bể ký hợp đồng gia hạn của Messi và Barcelona xảy ra, là do chủ tịch CLB này, ông Joan Laporta chỉ lợi dụng con trai mình để thắng cuộc bầu cử chủ tịch Barcelona hồi tháng 3 năm nay.

Ông Jorge Messi trở lại Barcelona đầu tuần này

AFP

Cũng theo ông Jorge Messi: “Dù sao thì việc Messi đến thi đấu trong màu áo một CLB khác là điều hoàn toàn bình thường. Đó là cuộc sống”.
Rạng sáng 30.8, Messi chính thức ra mắt PSG trong trận đấu đầu tiên khi thi đấu khoảng 25 phút cuối trận, và nhanh chóng gây ấn tượng trong màu áo CLB mới, còn tại Tây Ban Nha giới CĐV Barcelona phải ngậm ngùi theo dõi cầu thủ con cưng một thời và vĩ đại nhất của mình qua truyền hình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.