Bồ Đào Nha với hệ thống mới và làn sóng trẻ

Giang Lao
Giang Lao
26/09/2022 09:00 GMT+7

Messi với tuyển Argentina, Neymar với Brazil, Mbappe với Pháp đều đang để lại dấu ấn ngay trước World Cup 2022 , nhưng tuyển Bồ Đào Nha dù vẫn sử dụng Ronaldo nhưng vai trò của các nhân tố trẻ trong hệ thống mới đang phát huy.

Cristiano Ronaldo đang thể hiện phong độ rất nghèo nàn từ đầu mùa sau mùa hè đòi chia tay CLB M.U, đến nay siêu sao này chưa có bàn thắng nào từ các pha dàn xếp trong trận. Anh chỉ ghi 1 bàn từ quả phạt đền tại Europa League và 1 kiến tạo trong trận tuyển Bồ Đào Nha thắng CH Czech 4-0 ở Nations League rạng sáng 25.9.

Tuyển Bồ Đào Nha trong trận thắng đậm CH Czech

AFP

HLV Fernando Santos gần đây đã chịu không ít sức ép khi tuyển Bồ Đào Nha đang nở rộ những cá nhân xuất sắc và còn rất trẻ, trong khi nhà cầm quân này luôn phải đặt công thần Cristiano Ronaldo ở một vị trí chính thức trong đội hình thi đấu của mình. Không thể phủ nhận Ronaldo hiện là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại ở cấp độ đội tuyển (117 bàn sau 190 lần thi đấu cho tuyển Bồ Đào Nha, vượt qua kỷ lục ghi 109 bàn của cựu danh thủ Ali Daei, tuyển Iran). Nhưng tại M.U từ đầu mùa, siêu sao đang ở tuổi 37 này chỉ còn đóng vai trò dự bị.

Highlights Séc 0-4 Bồ Đào Nha: Ronaldo đổ máu trong ngày đội nhà thắng đậm

Nếu bỏ Ronaldo ra khỏi đội hình chính, HLV Santos có thể vận dụng nhiều chiến thuật linh hoạt hơn ở hàng công Bồ Đào Nha, với Diogo Jota, Joao Felix, Pedro Neto hay Rafael Leao đều có thể đáp ứng và tạo ra sự tươi mới hơn.

Tờ GOAL nhận định

Cách đây vài ngày, trong cuộc họp báo trước 2 trận tại giải Nations League gặp CH Czech và Tây Ban Nha có vai trò quan trọng trong quá trình chuẩn bị cho World Cup 2022, HLV Fernando Santos thổ lộ: “Tôi phải bắt đầu bằng một danh sách đến 55 cầu thủ, và hãy tưởng tượng việc chọn lại còn 26 người sẽ đau đầu như thế nào. Nhưng đây là cơn đau đầu dễ chịu. Và cũng thật may mắn cho tuyển Bồ Đào Nha, lúc này chúng tôi có quá nhiều lựa chọn để toan tính cho mình những phép tính chiến thuật chuẩn bị cho World Cup”.

Theo tờ GOAL, bất kể sự lựa chọn thế nào thì HLV Santos chắc chắn phải điền tên siêu sao Ronaldo vào thành phần dự World Cup 2022, vì đây là giải đấu lớn có thể xem cuối cùng trong sự nghiệp của danh thủ này, dù gần đây anh cũng hứa hẹn sẽ dự tiếp kỳ EURO 2024. Mặc dù vậy, vai trò thi đấu trên sân của anh liệu có được đóng khung trong một vị trí chính thức và thường xuyên như trước đây hay không cần phải xem lại, tờ GOAL đánh giá.

HLV Santos từng thử nghiệm để Ronaldo ngồi dự bị hồi tháng 6 trong trận gặp Tây Ban Nha (hòa 1-1), nhưng sau đó phải giải thích là vì vấn đề chiến thuật. Rõ ràng việc để cầu thủ này ngồi dự bị là sức ép không nhỏ đối với ông Santos thời điểm đó. Trong khi hiện nay, điều này có thể nhận sự ủng hộ từ dư luận qua những màn trình diễn dưới sức của siêu sao này ở CLB M.U từ đầu mùa.

Ở trận mới nhất gặp CH Czech, Ronaldo được ưu ái chơi cả trận nhưng chỉ góp 1 pha kiến tạo và bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ngon ăn do sự chậm chạp của mình. Trong vai trò số 9 ở hàng công, siêu sao này cũng trở nên mờ nhạt khi HLV Fernando Santos áp dụng chiến thuật mới với 2 tiền vệ phòng ngự (William Carvalho và Ruben Neves) thay vì 3 người như trước đây, cùng đề cao sức tấn công biên với 2 cầu thủ chạy cánh là Mario Rui và Diogo Dalot chơi tuyệt hay bên cạnh Rafael Leao, Bruno Fernandes và Bernardo Silva hỗ trợ. Nếu bỏ Ronaldo ra khỏi đội hình chính, HLV Santos có thể vận dụng nhiều chiến thuật linh hoạt hơn ở hàng công Bồ Đào Nha, với Diogo Jota, Joao Felix, Pedro Neto hay Rafael Leao đều có thể đáp ứng và tạo ra sự tươi mới hơn, tờ GOAL nhận định.

Dù vậy sức ảnh hưởng của Cristiano Ronaldo hiện vẫn rất lớn. HLV Fernando Santos quá rõ điều đó, nên một mặt đặt lòng tin vào nhân tố trẻ, mặt khác đang xây dựng lối chơi có thể phù hợp với tình thế của siêu sao này hiện nay, nhưng vẫn đảm bảo thành tích tốt nhất cho tuyển Bồ Đào Nha nhờ sự linh động của các ngôi sao còn lại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.