Bờ đông nước Mỹ tê liệt vì bão tuyết

23/01/2016 07:48 GMT+7

Hơn 50 triệu người bị ảnh hưởng khi khu vực phía đông nước Mỹ hứng trận bão tuyết được dự báo là lớn nhất trong gần 100 năm qua.

Hơn 50 triệu người bị ảnh hưởng khi khu vực phía đông nước Mỹ hứng trận bão tuyết được dự báo là lớn nhất trong gần 100 năm qua.

Tuyết phủ kín đường phố xung quanh trụ sở quốc hội Mỹ ngày 21.1 (giờ địa phương) - Ảnh: AFPTuyết phủ kín đường phố xung quanh trụ sở quốc hội Mỹ ngày 21.1 (giờ địa phương) - Ảnh: AFP
Tờ The Guardian hôm qua 22.1 đưa tin một cơn bão tuyết cực lớn ập vào bờ đông nước Mỹ từ ngày 22.1 (giờ địa phương), có nguy cơ làm tê liệt 1/3 quốc gia này khi tuyết rơi có thể dày tới 76 cm.
Cơ quan Thời tiết quốc gia (NWS) cảnh báo bão tuyết lần này có thể là mối đe dọa cực kỳ nghiêm trọng đối với mạng sống và tài sản của hàng chục triệu người ở các bang nằm phía Đại Tây Dương. “Đây thật sự là một cơn bão vô cùng nguy hiểm có thể ảnh hưởng hơn 50 triệu người và gây tê liệt trên diện rộng”, AFP dẫn lời Giám đốc NWS Louis Uccellini nhấn mạnh.
Trong mấy ngày qua, bão tuyết còn chưa thật sự tấn công mà đã xảy ra nhiều sự cố chết người. Sáng 21.1 (giờ địa phương), một người đàn ông ở bang Maryland thiệt mạng do bị máy xúc tuyết tông trúng khi đang đi bộ trên đường trong tình trạng tuyết rơi dày đặc khiến tầm nhìn bị che khuất hoàn toàn. Ở bang Bắc Carolina, 2 phụ nữ tử vong trong một tai nạn giao thông do đường trơn, theo Reuters.
Người dân dọn sạch các kệ hàng ở Virginia   Ảnh: EPANgười dân dọn sạch các kệ hàng ở Virginia - Ảnh: EPA

Cho đến sáng 22.1, tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại thủ đô Washington D.C và ít nhất 5 bang là Tennessee, Bắc Carolina, Virginia, Maryland và Pennsylvania. Trong đó, NWS đặt Washington D.C và TP.Baltimore thuộc Maryland trong tình trạng cảnh báo bão tuyết từ 15 giờ ngày 22.1 đến sáng 24.1.
NWS dự báo tuyết rơi dày 61 cm ở trung tâm thủ đô và lên tới hơn 76 cm ở các vùng ngoại ô phía tây, với sức gió giật 80 km/giờ, theo Reuters. Nếu đúng như dự báo, tuyết rơi ở Washington D.C lần này sẽ cao hơn mức kỷ lục 71,1 cm được ghi nhận hồi năm 1922. Bão tuyết năm đó đã khiến 100 người thiệt mạng.
Để ứng phó bão, giới chức Mỹ tuyên bố sẽ phải thực hiện một biện pháp bất thường là cho tạm ngưng hoạt động hệ thống xe buýt và đường sắt ở Washington D.C từ tối 22.1 đến sáng 25.1. Tờ The Washington Post dẫn lời giới chức cho hay đây là lần đóng cửa hệ thống đường sắt thủ đô lâu nhất trong lịch sử hình thành hơn 40 năm. Ngoài ra, các hãng hàng không loan báo sẽ hủy tổng cộng 2.000 chuyến bay trong ngày 22.1 và 3.000 chuyến vào 23.1.
Chính quyền các thành phố cũng đã chuẩn bị nhiều đội máy xúc và muối để làm tan tuyết, trong khi lực lượng Vệ binh quốc gia ở Virginia lên kế hoạch triển khai 300 binh sĩ để hỗ trợ ứng phó bão.
Trong khi đó, hàng trăm ngàn người dân đổ xô mua nhu yếu phẩm dự trữ như bánh mì, sữa, bóng đèn, pin và máy phát điện... Trong đợt bão tuyết hồi tháng 2.2010 với lớp tuyết phủ dày gần 61 cm, hàng trăm ngàn người ở Washington D.C và vùng phụ cận đã rơi vào cảnh mất điện, theo CNN.
Nhiệt độ ở Bắc Kinh xuống thấp nhất trong 30 năm
Ngày 22.1, nhiệt độ ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc ở mức -10oC và dự kiến tiếp tục giảm xuống -17oC trong hôm nay 23.1 và 24.1.
Đây sẽ là mức nhiệt độ thấp nhất ở thành phố này trong vòng 3 thập niên qua, Tân Hoa xã dẫn dự báo từ Trung tâm thời tiết Bắc Kinh cho biết. Nhiệt độ ở TP.Căn Hà thuộc Khu tự trị Nội Mông cũng đã hạ xuống còn -47,8oC vào hôm 21.1, gần mức kỷ lục từ trước tới nay là -49,6oC.
Ngoài ra, từ ngày 23 đến 26.1, tỉnh Giang Tây dự báo sẽ hứng đợt lạnh nhất kể từ năm 1992, buộc giới chức tạm đóng cửa sân bay ở thủ phủ Nam Xương và tạm ngưng lưu thông trên một số phân đoạn của đường cao tốc trong tỉnh. Theo Tân Hoa xã, nhiều đường cao tốc ở ít nhất 12 tỉnh, khu tự trị thuộc miền bắc, đông và trung của Trung Quốc bị tạm ngưng cho xe lưu thông vì thời tiết xấu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.