Bộ GD-ĐT không bao che

13/04/2008 21:55 GMT+7

Sau khi Báo Thanh Niên đăng loạt bài về những sự việc gây bức xúc trong dư luận diễn ra tại ĐH Quy Nhơn, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD - ĐT) đã chính thức thể hiện quan điểm về những sự việc mà công luận lên tiếng.

Thứ trưởng thường trực Bộ GD-ĐT Bành Tiến Long cho biết: Qua phản ảnh của báo chí về các sự việc diễn ra tại ĐH Quy Nhơn, Bộ GD - ĐT đã giao cho các vụ chức năng làm rõ các vấn đề báo nêu và báo cáo với lãnh đạo Bộ. Hiện nay, trường đã có văn bản giải trình và các đơn vị chức năng của Bộ đang trong quá trình kiểm tra các vấn đề của trường. Quan điểm của Bộ là nhà trường phải thực hiện theo luật, nếu sai thì phải chịu trách nhiệm.

Phóng viên Báo Thanh Niên cũng có cuộc trao đổi thẳng thắn với ông Nguyễn Văn Ngữ - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính (Bộ GD-ĐT) về những vấn đề mà ông Ngữ đã nói trước đây. Ông Ngữ khẳng định: “Quan điểm của Vụ Kế hoạch tài chính là không bao biện cho những sai phạm ở ĐH Quy Nhơn. Vụ đã phối hợp với các đơn vị liên quan trong Bộ yêu cầu trường phải giải trình các sự việc báo nêu. Nếu trường làm sai, ví dụ như chuyện không xin phép xây dựng thì trường hoàn toàn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật”. Việc ông nói rằng: "Những công trình được xây dựng do nguồn tự có của trường mang tính chất là phục vụ yêu cầu đào tạo và sinh hoạt của cán bộ, giáo viên trong nhà trường thì thuộc thẩm quyền của nhà trường... Có thể trường có nhiều công trình, có công trình xây dựng mới, có công trình cải tạo nâng cấp, không phải công trình nào cũng phải xin phép" như Báo Thanh Niên đã đăng trước đây, là nhằm nói tới những công trình theo quy định không phải xin phép sự phê duyệt của Bộ GD-ĐT, còn việc xây dựng trường cần phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Luật Xây dựng đã quy định rất rõ những công trình nào cần phải xin phép mới được xây dựng và sửa chữa. Riêng công trình nhà A1, rõ ràng là trường đã sai và trường phải khắc phục việc sai đó chứ không thể đổ lỗi cho Bộ.

Vũ Thơ (ghi)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.