Bỏ nghề designer, ở nhà 'chơi với đất sét' tạo hình giống Đen Vâu đến ngỡ ngàng

Bích Hiển
Bích Hiển
13/10/2022 08:17 GMT+7

Tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế đồ họa và đã có công việc ổn định, Ngọc Sương (26 tuổi) vẫn quyết định nghỉ việc để theo đuổi đam mê làm búp bê đất sét.

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Thiết kế đồ họa, Hồ Thị Ngọc Sương (26 tuổi) ở quận Bình Thạnh, TP.HCM không chọn gắn bó với công việc thiết kế ổn định mà dành hết thời gian cho việc tạo hình mẫu búp bê tượng bằng đất sét.

Đối với Ngọc Sương, búp bê đất sét không chỉ là một vật để trang trí bình thường mà còn là món quà tinh thần

BÍCH HIỂN

Ngọc Sương kể lại: "Hồi nhỏ nghèo lắm, chơi búp bê giấy hoặc những con búp bê 2.000 đồng một con. Sau này đi học, đi làm rồi mình bị cuốn theo cuộc sống, không nghĩ đến chơi búp bê, thú bông nữa. Bẵng đi một thời gian, mình có thấy những em bé búp bê trên một cuốn tạp chí, lúc đó tự nhiên cảm thấy vẫn còn rất thích chơi búp bê".

"Nhưng mà thực sự không có tiền mua vì những con đó giá rất cao, mình quyết định tự làm. Khi mà tự làm, tìm hiểu về bộ môn này mình thấy nó rất thú vị và muốn hiểu nhiều hơn, từ đó bắt đầu làm luôn", cô gái 26 tuổi nói về cơ duyên đến với công việc này.

Để tạo hình búp bê đúng với yêu cầu của khách, Ngọc Sương cho biết phải tỉ mỉ trong từng bộ quần áo, kiểu tóc, phụ kiện, trang điểm cho búp bê. Tuy nhiên, điều làm búp bê đất sét đặc biệt hơn những loại búp bê khác chính là cái hồn và thông điệp mà chúng mang lại.

Búp bê bắt trend từ MV 'Trốn tìm' của Ngọc Sương

nvcc

Ngoài những câu chuyện của khách hàng, Sương còn gửi gắm câu chuyện và tâm sự của chính mình vào các bạn búp bê

BÍCH HIỂN

Ngọc Sương cho biết sẽ tiếp tục thử nghiệm những chất liệu mới như gốm, sứ để có thể kể được nhiều câu chuyện và làm được những bộ sưu tập có ý nghĩa với mọi người hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.