Bố ruột tiết lộ về tân Hoa hậu Việt Nam Huỳnh Thị Thanh Thủy

24/12/2022 08:47 GMT+7

Đối với gia đình, Huỳnh Thị Thanh Thủy là cô con gái ngoan, chăm chỉ. Mọi người bày tỏ niềm tự hào khi chân dài 19 tuổi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022.

Nhan sắc ngọt ngào của Hoa hậu Việt Nam 2022 Huỳnh Thị Thanh Thủy

BTC

Trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2022, Huỳnh Thị Thanh Thủy vượt qua 34 thí sinh để giành ngôi vị cao nhất. Chiến thắng của người đẹp quê Đà Nẵng được đánh giá thuyết phục bởi từ đầu cuộc thi, cô là thí sinh cạnh tranh vương miện.

Song khác với hình ảnh lộng lẫy trên sân khấu, Thanh Thủy qua lời kể của gia đình là một cô gái ngoan ngoãn, vô tư.

Đam mê thi hoa hậu từ khi còn bé

Từ dưới sân khấu, ông Huỳnh Phúc Dương (50 tuổi) không giấu được niềm hạnh phúc khi con gái Huỳnh Thị Thanh Thủy đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022. Chiến thắng này khiến ông không khỏi bất ngờ bởi trước đó, gia đình chưa từng nghĩ con gái sẽ ghi tên mình vào Top 5. Bố ruột thừa nhận ông chỉ xem cuộc thi là dịp để Huỳnh Thị Thanh Thủy được trải nghiệm, thỏa niềm đam mê được biểu diễn trên sân khấu.

Mẹ tân Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy từng lo con bị suy dinh dưỡng

Đối với ông Dương, Thanh Thủy là người con ngoan ngoãn. “Nhà có hai chị em gái. Tôi không biết Thủy gương mẫu thế nào, nhưng em gái rất tự hào về Thủy, xem chị như một thần tượng", ông tự hào. Khi là sinh viên, Thanh Thủy không ngại làm thêm để có thu nhập, phục vụ chi tiêu của bản thân. Song bố ruột không quan trọng cô làm được bao nhiêu mà chỉ mong con gái dùng tiền đúng cách. “Tôi khuyến khích con đi làm để có thêm trải nghiệm. Con thích việc gì, nếu thấy ổn tôi sẽ ủng hộ hết mình”, ông Dương cho hay.

Huỳnh Thị Thanh Thủy trong khoảnh khắc đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022

Nhật Thịnh

Bố của người đẹp sinh năm 2003 nói thêm lúc bé, cô đã mê thi hoa hậu. Dù có chiều cao nổi bật song Thanh Thủy được gia đình căn dặn phải lo học hành đến nơi đến chốn. “Tôi cũng muốn con học, không nghĩ con đi thi hoa hậu”, ông Dương bộc bạch. Dù vậy, khi con gái dự thi nhan sắc, ông Dương vẫn ủng hộ. Thậm chí, lúc Thanh Thủy áp lực, gia đình đã dành lời động viên tinh thần, giúp Hoa hậu Việt Nam 2022 tự tin hơn.

Sau cuộc thi nhan sắc, cô gái đăng quang thường vướng phải tin đồn mua giải. Tuy nhiên ông Dương quan niệm mỗi người sẽ có một ý kiến riêng nên không thể thay đổi suy nghĩ của ai. “Thực chất như thế nào bản thân tôi biết. Gia đình không có điều kiện. Tôi là kỹ sư bình thường, vợ ở nhà, không có chuyện mua giải”, bố ruột Hoa hậu Việt Nam 2022 bộc bạch thêm.

Ông Dương tự hào với thành tích của con gái. Bố ruột mong Thanh Thủy cẩn trọng hơn trong mọi việc khi đã trở thành hoa hậu

L.X

Vốn làm kỹ sư điện, ông Dương chưa biết nhiều về môi trường showbiz nên không quá lo lắng cho Thanh Thủy trước những thị phi, cạm bẫy. Tuy nhiên, ông dặn con gái phải tận tâm trong công việc. Bố của Thanh Thủy nhắn nhủ: “Cuộc sống vốn phức tạp, làm việc gì cẩn thận là được”. Đồng thời, khi được hỏi về chuyện tình cảm của con gái, ông Dương bộc bạch: “Chưa thấy con dẫn người yêu về".

'Gia đình không ai nghĩ Thanh Thủy đăng quang hoa hậu'

Bà Trần Thị Thảo - mẹ ruột Thanh Thủy cho biết từ bé, người đẹp sinh năm 2003 đã đam mê thi nhan sắc. Vì vậy, khi thấy con khôn lớn và thực hiện được ước mơ của mình, bà không khỏi tự hào, hãnh diện. Bà Thảo cho biết trước đây, tân Hoa hậu là người rụt rè, nhút nhát. Song khi lên cấp 2, được tham gia các hoạt động ngoại khóa, cô tự tin, dạn dĩ hơn. Và quyết định dự thi nhan sắc của Thanh Thủy là một minh chứng cho điều này.

Khi Thanh Thủy thi nhan sắc, chứng kiến con gái bận rộn với lịch trình dày đặc, bà Thảo thường nhắn tin động viên. Tuy nhiên, mẹ ruột thấy vui khi Hoa hậu Việt Nam 2022 yêu thích và có cảm hứng với hành trình này. Bà Thảo tâm sự Thanh Thủy từng đi làm người mẫu ảnh nên có dành dụm được một số tiền. Bên cạnh đó, em được ban tổ chức hỗ trợ nên không tốn quá nhiều chi phí. Nói về chuyện làm thêm của con, bà cho hay: “Bố mẹ cũng tìm hiểu và thấy công việc ổn nên không lo lắng. Tuy nhiên, làm cái gì chúng tôi cũng nói với Thủy việc học phải được ưu tiên hàng đầu".

Trước đó, mẹ ruột không đặt kỳ vọng Thanh Thủy sẽ tiến sâu tại Hoa hậu Việt Nam 2022. Thay vào đó, bà Thảo chỉ mong con gái có thêm trải nghiệm và thỏa niềm đam mê

T.A

Khi con gái đối diện với môi trường showbiz với không ít áp lực, bà Thảo không lo lắng vì cho rằng ở Thanh Thủy có niềm đam mê và trí tuệ. Mẹ ruột cũng không sợ Hoa hậu Việt Nam 2022 bị ném đá hay bị chê trách vì: “Bây giờ mỗi người mỗi ý, không thể làm hài lòng tất cả mọi người được nên cứ làm với khả năng của mình và làm những điều gì tốt cho xã hội. Đừng quan tâm những gì tiêu cực. Mình chỉ nghe, làm điều tích cực”.

Trong mắt dì ruột, Huỳnh Thị Thanh Thủy là một cô gái vô tư, hồn nhiên. Do đó khi người đẹp sinh năm 2003 quyết định thi nhan sắc, gia đình nghĩ rằng đó chỉ là đam mê chứ “không ai tin cháu thành hoa hậu". Chứng kiến khoảnh khắc cháu ruột giành ngôi vị cao nhất, bà Trần Thị Hương không giấu được sự vui mừng. Bà tin rằng với khả năng của mình, Thanh Thủy sẽ làm được nhiều điều có ích cho xã hội trong tương lai.

“Dù sao tôi cũng muốn Thủy dành thời gian cho việc học. Trước khi thi hoa hậu, Thủy sống vô tư lắm. Nên khi Thủy đi thi, không ai nghĩ cháu sẽ giành hoa hậu. Cháu cũng chưa có mối tình nào. Thủy chăm chỉ lắm, ít đi chơi, học là chính. Chỉ trừ ngày lễ tết thì cháu đi với gia đình, chứ bình thường thì cháu chỉ lo học thôi", bà Hương chia sẻ thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.