Bộ trưởng khuyên bớt uống trà để tiết kiệm ngoại tệ, người dân Pakistan tranh cãi

20/06/2022 16:19 GMT+7

"Hãy uống trà ít đi" là lời khuyên từ Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Phát triển Pakistan dành cho người dân nước này nhằm giảm chi phí nhập khẩu , hiện đang làm giảm dần nguồn dự trữ ngoại hối của nước này.

“Tôi kêu gọi mọi người giảm uống 1 hoặc 2 tách trà mỗi ngày vì chúng ta cũng phải vay tiền để nhập khẩu trà. Cả nước nên cam kết tham gia nhiệm vụ này vì chúng ta có nghĩa vụ phải ngừng sử dụng tất cả mặt hàng mà đang phải mua bằng nguồn ngoại tệ quý giá, trừ khi - hoặc cho đến khi chúng ta tự sản xuất được trà hoặc thoát khỏi tình trạng hỗn loạn kinh tế này”, bộ trưởng Ahsan Iqbal nói.

Theo trang Statista, quốc gia 220 triệu dân này là quốc gia nhập khẩu trà lớn nhất thế giới. Chính phủ Pakistan đã chi hơn 590 triệu USD để nhập trà vào năm 2020.

Một cửa hàng bán trà ở Islamabad (Pakistan)

afp

Pakistan đang phải đối mặt với các thách thức kinh tế nghiêm trọng trong nhiều tháng dẫn đến giá thực phẩm, khí đốt và dầu đều tăng.

Ý kiến của ông Ahsan Iqbal thu hút nhiều bình luận trái chiều

“Chúng tôi biết có người uống 5,6 tách trà mỗi ngày. Họ làm việc ngoài trời và cảm thấy mệt mỏi, khi đó họ thường đến tiệm và uống trà. Nếu chúng ta, tất cả mọi người, cắt giảm 1 tách trà, có thể nền kinh tế sẽ được cải thiện và được nới lỏng nhập khẩu”, Waleed Ansari, một thương gia vải ở Pakistan bày tỏ.

Còn ý kiến từ Hafeez Suhail, một người dân khác thì cho rằng: “Dù có giảm uống trà, nền kinh tế của đất nước cũng chẳng thể hồi phục dù có thể tốt hơn một chút. Điều kiện kinh tế thực sự rất tệ”.

Lãnh đạo thế giới tại Davos cảnh báo bão kinh tế xuất hiện
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.