Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói gì khi oanh tạc cơ Nga, Trung Quốc cùng bay gần Alaska?

Văn Khoa
Văn Khoa
27/07/2024 08:01 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã có phản ứng sau khi máy bay ném bom Nga và Trung Quốc cùng hoạt động gần Alaska hôm 24.7.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 25.7 nói rằng chuyến bay chung của máy bay Trung Quốc và Nga gần không phận Alaska một ngày trước đó là "lần đầu tiên" Mỹ phát hiện ra một chuyến bay chung giữa hai quốc gia đó, theo báo The Hill.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói gì khi oanh tạc cơ Nga, Trung Quốc cùng bay gần Alaska?- Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin phát biểu tại một sự kiện ở thành phố Arlington thuộc bang Virginia (Mỹ) ngày 27.5

AFP

Ông Austin cho các phóng viên hay Mỹ "không có gì ngạc nhiên" khi phát hiện ra máy bay Nga và Trung Quốc vì các lực lượng đã theo dõi và giám sát chặt chẽ chuyến bay đó, nhưng ông lưu ý rằng đây là điều chưa từng có.

"Đây là lần đầu tiên chúng tôi thấy hai quốc gia này bay cùng nhau như thế", ông Austin nhấn mạnh, nói thêm rằng chuyến bay nói trên có khả năng là một cuộc thử nghiệm. "Họ luôn thử thách chúng tôi và điều đó không có gì ngạc nhiên đối với bất kỳ ai trong chúng tôi", ông Austin nói.

Đến Trung Quốc, ngoại trưởng Ukraine nói gì về khả năng đàm phán với Nga?

Bộ Tư lệnh Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ (NORAD) hôm 24.7 nói rằng họ đã phát hiện hai máy bay ném bom chiến lược Tu-95 của Nga và hai máy bay ném bom chiến lược H-6 của Trung Quốc đang hoạt động trong Vùng nhận dạng phòng không Alaska. Sau đó, các máy bay Mỹ đã chặn 4 máy bay quân sự của Trung Quốc và Nga, theo NORAD.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 25.7 nói rằng phi hành đoàn của những oanh tạc cơ Nga và Trung Quốc nói trên "đã giải quyết các vấn đề tương tác ở mọi giai đoạn tuần tra trên không trong khu vực hoạt động chung mới". Bộ Quốc phòng Nga khẳng định cuộc tuần tra kéo dài hơn 5 giờ của các oanh tạc cơ Nga và Trung Quốc hôm 24.7 đã được tiến hành theo luật pháp quốc tế, theo Đài RT.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc thì nói rằng chuyến bay ngày 24.7 là "cuộc tuần tra chiến lược trên không chung" thứ 8 do hai quốc gia thực hiện kể từ năm 2019. Bộ Quốc phòng Trung Quốc khẳng định cuộc tuần tra đó "không nhắm vào bất kỳ bên thứ ba nào" và "không liên quan đến tình hình quốc tế và khu vực hiện nay", theo RT.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.