Bộ trưởng quốc phòng Ukraine tiết lộ thời điểm phản công trở lại

12/12/2022 12:37 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov nói lực lượng nước này có thể sẽ quay lại triển khai các cuộc phản công chủ động khi mặt đất đóng băng và trở nên vững chắc hơn để khí tài quân sự đi qua.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov

reuters

Ông Reznikov đưa ra phát biểu trong cuộc họp báo với Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pål Jonson hôm 11.12 tại Odessa, Ukraine, theo báo Ukrainska Pravda.

"Tình hình thời tiết, sự chuyển tiếp từ mùa thu khô ráo sang mùa đông vẫn chưa quá lạnh... Chúng tôi đã chứng kiến ​​trời mưa và những điều kiện rất khó khăn để triển khai các cuộc tấn công từ mọi phía. Bởi vì mặt đất ẩm ướt và các phương tiện có bánh hầu như không thể di chuyển", ông Reznikov nói.

"Tôi tin rằng việc giảm hoạt động này có liên quan đến thời tiết. Nhưng lực lượng vũ trang Ukraine không nghĩ đến việc dừng lại. Vì vậy, nhân lúc mặt đất vững chắc hơn, tôi tin rằng chúng tôi sẽ tiếp tục các cuộc phản công và chiến dịch giải phóng lãnh thổ của chúng tôi", ông cho biết.

Con đường nào có thể dẫn tới chiến thắng của Ukraine trước lực lượng Nga?

Theo vị bộ trưởng, kế hoạch của Ukraine "rất đơn giản, đó là giải phóng tất cả các vùng lãnh thổ đang bị chiếm đóng tạm thời của Ukraine, khôi phục hiện trạng năm 1991 khi biên giới của Ukraine được quốc tế công nhận".

Ông Reznikov cũng bày tỏ niềm tin rằng người Nga đang nhắm vào thường dân để thuyết phục chính phủ Ukraine bắt đầu đàm phán theo các điều kiện mà Moscow đặt ra. Song "họ sẽ không thành công trong việc đó", ông nói.

"Cuộc chiến này là cuộc chiến tranh giành tài nguyên và họ cũng đang cạn kiệt những nguồn tài nguyên này", bộ trưởng quốc phòng Ukraine nêu quan điểm.

Nga vốn luôn phủ nhận việc nhắm vào các mục tiêu dân sự tại Ukraine.

Xem nhanh: Chiến dịch ngày 290, Nga vẫn bị HIMARS đe dọa, nhân chứng Mỹ nói về tổn thất Ukraine ở Bakhmut
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.