Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Trung Quốc gặp nhau tại biên giới

15/05/2015 11:32 GMT+7

(TNO) Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt - Trung là tín hiệu vui, tích cực gửi đến cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân hai nước và tạo điều kiện tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư và du lịch của mỗi nước.

(TNO) Phát biểu tại Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt - Trung sáng nay 15.5, ở Lào Cai, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh cho biết, đây là lần đầu tiên trong lịch sử 65 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Trung Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng của hai nước đã gặp nhau tại biên giới.

hop-tac-quoc-phong-bien - gioi Đại tướng Phùng Quang Thanh, thượng tướng Thường Vạn Toàn duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam - Ảnh: Phan Hậu
Đại tướng Phùng Quang Thanh cho rằng, chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới là việc cụ thể hóa, thực hiện thỏa thuận, tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao giữa hai Đảng, hai Nhà nước. Cụ thể là tăng cường tiếp xúc cấp cao giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam - Trung Quốc, hợp tác hữu nghị biên giới giữa lực lượng bảo vệ biên giới tại hai nước. Qua đó, đưa mối quan hệ quốc phòng Việt - Trung đi vào chiều sâu, thể hiện tinh thần đoàn kết, tin cậy chính trị lẫn nhau.
Đánh giá về chương trình giao lưu lần này, đại tướng Phùng Quang Thanh, nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên trong lịch sử 65 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Trung Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng của hai nước đã gặp nhau tại biên giới thể hiện sự quyết tâm trong hợp tác giữa quốc phòng giữa hai nước.
Ông Phùng Quang Thanh khẳng định, qua các cuộc tiếp xúc cấp cao, cùng với những hoạt động hướng về biên giới sẽ gửi đến nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc những tín hiệu tích cực. Quân đội Việt Nam - Trung Quốc quyết tâm hợp tác, đoàn kết hữu nghị, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển triển kinh tế của nhân dân ở hai nước.
hop-tac-quoc-phong-bien - gioi Đại tướng Phùng Quang Thanh chia sẻ tại tọa đàm trong chương trình giao lưu- Ảnh: P.Hậu
“Chúng tôi tin tưởng sau giao lưu hợp tác hữu nghị quốc phòng biên giới lần thứ hai với những việc làm thiết thực, cụ thể thì nhân dân hai nước, cộng đồng doanh nghiệp đón nhận với những tín hiệu hết sức là vui, sẽ tạo điều kiện cho tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư, du lịch, vì hạnh phúc của nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc”, ông Thanh nói.
Chia sẻ tại cuộc gặp, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn đánh giá cao công tác chuẩn bị chu đáo của Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng như sự quan tâm đặc biệt của cá nhân đại tướng Phùng Quang Thanh trong cuộc giao lưu lần này.
hop-tac-quoc-phong-bien - gioi Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc khẳng định, hợp tác quốc phòng biên giới là dấu son trong quan hệ quốc phòng hai nước Việt  - Trung - Ảnh: P.Hậu
Thượng tướng Thường Vạn Toàn khẳng định, cuộc gặp giữa người đứng đầu quân đội Việt - Trung lần đầu tiên diễn ra ở biên giới là hành động thực tế của hai bên, cùng thực hiện nhận thức chung quan trọng của lãnh đạo hai Đảng, Nhà nước, củng cố, thúc đẩy quan hệ Trung - Việt tiếp tục phát triển, đi về phía trước. Chương trình này cũng thể hiện quyết tâm và niềm tin của quân đội hai nước Việt - Trung sẽ bảo vệ hòa bình, ổn định biên giới.
“Tôi tin tưởng rằng với sự cố gắng chung và sắp xếp kỹ càng của cả hai bên, chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng năm nay nhất định sẽ thành công tốt đẹp, tô đậm cho lịch sử quan hệ hai quân đội”, ông Toàn nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.