Bộ Tư pháp đang nghiên cứu quy định nộp tiền sẽ giảm trách nhiệm hình sự

Chí Hiếu
Chí Hiếu
19/07/2022 16:41 GMT+7

Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) cho hay cơ quan này đã giao các đơn vị học tập, nghiên cứu để áp dụng việc cho nộp tiền để giảm trách nhiệm hình sự trong các vụ án tham nhũng .

Thông tin này được lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự đưa ra tại họp báo thường kỳ của Bộ Tư pháp diễn ra chiều nay 19.7.

Ông Nguyễn Thắng Lợi, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự

đình trường

Cụ thể, trả lời câu hỏi của báo chí về quan điểm của Bộ Tư pháp về việc Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Lê Minh Trí nêu ý kiến cần nghiên cứu, tạo điều kiện để nộp tiền thay cho xử lý hình sự với các vụ án tham nhũng, ông Nguyễn Thắng Lợi, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, nói việc nộp tiền thay cho trách nhiệm hình sự mà Viện trưởng Lê Minh Trí đưa ra là quan điểm không mới. Bởi trong Nghị quyết T.Ư 3 khoá X đã nêu về việc chú trọng thu hồi tài sản, áp dụng chính sách khoan hồng với người có thái độ ăn năn.

“Nhiều quốc gia đã áp dụng điều này và chúng tôi thấy là cần thiết. Chúng tôi đã giao các đơn vị học tập, nghiên cứu để áp dụng một cách khoa học, sát với tình hình Việt Nam để báo cáo với các cơ quan có thẩm quyền”, ông Lợi nói.

Trước đó, tham luận tại hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cuối tháng 6 và cả trên diễn đàn Quốc hội, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã chia sẻ quan điểm về vấn đề này.

Theo ông Trí, đấu tranh phòng, chống tham nhũng là phức tạp nên cần đồng bộ trong quan điểm, chủ trương, nhận thức, cách làm, thậm chí dám thay đổi, bổ sung quan điểm, cách làm mới để đạt được hiệu quả tốt hơn.

Cụ thể là làm sao thu hồi tài sản nhà nước bị tham nhũng, chiếm đoạt, thất thoát khắc phục hậu quả tốt hơn nữa, đồng thời tăng tính phòng ngừa và giảm xử lý hình sự đối với người vi phạm thì công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của chúng ta sẽ thành công hơn nữa.

Dẫn kinh nghiệm thực tế từ Trung Quốc cho phép các trường hợp sai phạm khắc phục hậu quả để không bị xử lý hình sự, ông Trí kiến nghị Tổng bí thư, Bộ Chính trị, T.Ư cho chủ trương nghiên cứu, làm theo hướng tăng phòng ngừa, giảm xử lý hình sự mà thay thế bằng khởi kiện dân sự và tạo điều kiện cho chủ thể sai phạm khắc phục hiệu quả.

"Làm như vậy chúng ta sẽ thu hồi được tài sản thất thoát, tham nhũng và việc khắc phục hậu quả sẽ được nhiều do chủ thể vi phạm sẽ chủ động khắc phục để không bị xử lý hình sự nữa, mà chúng ta cũng không phải băn khoăn nhiều về việc phải xử lý nhiều cán bộ, đồng chí của mình", ông Trí nhấn mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.