Bơi lội Việt Nam hứa hẹn bùng nổ trên sân nhà

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
21/04/2022 08:54 GMT+7

Tham dự SEA Games 31 với 30 VĐV là lực lượng đông đảo nhất từ trước đến nay, tuyển bơi Việt Nam hứa hẹn tạo nên kỳ SEA Games bùng nổ trên sân nhà.

Ở SEA Games 30 năm 2019, tuyển bơi Việt Nam đoạt 10 HCV, trong đó Ánh Viên đóng góp đến 6 HCV, lần này tuyển bơi hạ chỉ tiêu đoạt từ 4 - 6 HCV ở SEA Games 31 bởi không còn sự đóng góp của “Tiểu tiên cá”. Singapore thống trị làng bơi khu vực trong nhiều năm qua với 23 HCV ở SEA Games 30. Họ còn có thêm cơ hội thâu tóm 6 bộ HCV mà Ánh Viên để lại, vì thế chắc chắn sẽ giữ được ngôi đầu. Chưa kể mới đây truyền thông đảo quốc sư tử tiết lộ tuyển bơi Singapore sẽ đến Hà Nội với lực lượng mạnh nhất. Nhà vô địch Olympic 2016 Schooling, nam VĐV xuất sắc nhất SEA Games 2019 Quah Zheng Wen, chị em nhà Quah Jing Wen, Quah Ting Wen đều có mặt...

Phạm Thanh Bảo nhắm đến HCV bơi ếch

Khả Hòa

Theo đánh giá của BHL, tuyển bơi Việt Nam chỉ 1 kình ngư có khả năng cạnh tranh huy chương ở các nội dung dành cho nữ là Lê Thị Mỹ Thảo. Cô từng giành HCĐ 200 m bướm 3 năm trước nhưng cũng chỉ cao lắm nhắm đến HCB. Ở các nội dung nam, Nguyễn Huy Hoàng được dự báo cầm chắc trong tay 2 HCV 800 m tự do, 1.500 m tự do khi trình độ đã vươn tầm châu lục... Ngoài ra, Huy Hoàng còn tràn trề cơ hội bảo vệ tấm HCV nội dung 400 m tự do bởi các đối thủ cạnh tranh từ Indonesia, Malaysia cũng không quá mạnh, trong khi Singapore né các nội dung thế mạnh của Việt Nam. Ngoài ra theo Tổng thư ký Hiệp hội Bơi Đinh Việt Hùng thì Nguyễn Huy Hoàng cùng Hoàng Quý Phước có thể tranh chấp HCV nội dung 200 m tự do nam. Nội dung này có VĐV Singapore Darren Chua, VĐV Welson Sim (Malaysia) rất đáng gờm nhưng cơ hội không phải không có với 2 kình ngư Việt Nam.

Lịch sử thú vị của SEA Games, đại hội lần 31 ở Việt Nam có gì đặc biệt?

Trần Hưng Nguyên có mục tiêu bảo vệ 2 HCV nội dung 200 m hỗn hợp, 400 m hỗn hợp sở trường nhưng có sự cạnh tranh quyết liệt của Darren Chua (Singapore), Fadlan Prawira (Indonesia). Kình ngư được BHL kỳ vọng tạo nên sự bùng nổ là Phạm Thanh Bảo. Ở SEA Games 30, Thanh Bảo về nhì ở nội dung 100 m ếch với thành tích 1 phút 01 giây 92, trong khi James Deiparine đoạt HCV với thành tích 1 phút 01 giây 46. Thanh Bảo cũng về nhì nội dung 200 m ếch với thành tích 2 phút 12 giây 84, trong khi Nutapong Ketin (Thái Lan) đoạt HCV với thành tích 2 phút 12 giây 57. Thời gian tập luyện vừa qua, Thanh Bảo cải thiện thành tích rất khả quan, hứa hẹn trở thành “Hoàng tử ếch” mới của làng bơi khu vực.

Ngoài ra, tuyển bơi Việt Nam còn hy vọng vào nội dung tiếp sức 4 x 200 m tự do với bộ tứ Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Hữu Kim Sơn, Hoàng Quý Phước, Ngô Đình Chuyền. Môn bơi ở SEA Games 31 sẽ tranh tài từ ngày 14 - 19.5 với tổng cộng 40 nội dung.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.