Bóng chuyền nữ Việt Nam cần được đầu tư xứng với tiềm năng

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
30/08/2022 12:19 GMT+7

Màn thể hiện tại Cúp bóng chuyền nữ châu Á 2022 ở Philippines cho thấy tiềm năng của bóng chuyền nữ Việt Nam và cần được đầu tư mạnh mẽ hơn để “bay cao” ở đấu trường quốc tế.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt vừa dẫn dắt lứa tài năng mới của bóng chuyền nữ Việt Nam lặp lại kỳ tích hạng 4 mà 10 năm trước thế hệ vàng Ngọc Hoa, Kim Huệ… làm được ở Cúp bóng chuyền nữ châu Á. Lần này, các cô gái Việt Nam (hạng 84 thế giới) có những chiến thắng ấn tượng trước các đội có thứ hạng cao hơn như Hàn Quốc (hạng 21 thế giới), Đài Loan (hạng 57 thế giới). Ngoài ra, Trần Thị Thanh Thúy cùng đồng đội còn để lại dấu ấn thắng 2 ván trước Trung Quốc (nhà ĐKVĐ Cúp châu Á và hiện xếp hạng 4 thế giới). Có 1 ván thắng trước đội hạng 7 thế giới là Nhật Bản ở bán kết. Ở trận tranh hạng ba diễn ra hôm qua trước Thái Lan (hạng 14 thế giới), tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam không thể tạo bất ngờ khi thua 0-3.

Bóng chuyền nữ Việt Nam cần được đầu tư mạnh hơn

AVC

Ngoài sở hữu chủ công Thanh Thúy được đánh giá ở đẳng cấp châu lục, bóng chuyền nữ Việt Nam còn nhiều gương mặt tiềm năng như Nguyễn Thị Trinh, Thanh Thủy, Kiều Trinh, Như Quỳnh, Lưu Thị Huệ, Lâm Oanh... HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tin rằng bóng chuyền nữ Việt Nam nếu được đầu tư tốt sẽ không dừng lại ở thứ hạng “khiêm tốn” là 84 thế giới như hiện nay. “Muốn nâng chất đội tuyển, các em phải được tập luyện thường xuyên với nhau chứ không phải trước mỗi giải lại tập trung khoảng chục ngày như hiện nay. Làm như thế theo tôi chẳng cải thiện được gì. Ví dụ như ai cũng nhìn thấy tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam yếu ở khâu bắt bước một rất quan trọng nhưng điều này không thể cải thiện trong ngày một ngày hai. Việc tập trung cũng cần số lượng đông tầm 30 VĐV để có thể chia thành 3 đội tập luyện theo từng tuyến. Ngoài ra, đội tuyển cần được thi đấu quốc tế với các đội chất lượng để học hỏi”, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đưa ra giải pháp, hy vọng sẽ được thực hiện rốt ráo bắt đầu từ năm 2023.

Bắt bước một vẫn là điểm yếu của các cô gái Việt

AVC

Ngay sau Cúp bóng chuyền châu Á, tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam trở lại Thái Lan tập luyện nhằm chuẩn bị cho giải ASEAN Grand Prix Đông Nam Á diễn ra từ ngày 9 - 12.9. Giải đấu với sự góp mặt của 4 đội gồm Thái Lan, Việt Nam, Philippines, Indonesia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.