Bóng chuyền nữ Việt Nam lộ điểm yếu trước Thái Lan

12/08/2024 07:24 GMT+7

Thu hẹp được cách biệt trình độ so với Thái Lan nhưng đội tuyển bóng chuyền nữ VN (hạng 32 thế giới) vẫn còn nhiều điểm yếu cần khắc phục nếu muốn lật đổ được đội bóng số 1 khu vực và xếp hạng 14 thế giới.

Sau khi để thua khá đáng tiếc ở trận tranh ngôi vô địch chặng 1 giải bóng chuyền Đông Nam Á (SEA V.League) tại Vĩnh Phúc, đội tuyển bóng chuyền nữ VN được kỳ vọng làm nên chuyện trước đối thủ khi tái đấu ở trận quyết định ngôi vô địch chặng 2 diễn ra hôm qua 11.8 tại Nakhon Ratchasima (Thái Lan). Người hâm mộ Thái Lan đến chật kín nhà thi đấu có sức chứa 5.000 chỗ ngồi để chứng kiến trận đấu đáng xem giữa 2 đội và đội Thái Lan đã khẳng định được sức mạnh khi vượt qua đội tuyển VN với tỷ số 3-1.

Bóng chuyền nữ Việt Nam lộ điểm yếu trước Thái Lan- Ảnh 1.

Đội tuyển bóng chuyền nữ VN chưa thể lật đổ đội Thái Lan

SEA V.LEAGUE

Đội tuyển bóng chuyền nữ VN cho thấy phụ thuộc quá nhiều vào tay đập số 1 Nguyễn Thị Bích Tuyền. Vì thế khi cô bị đối thủ bắt bài, có dấu hiệu tâm lý căng cứng khiến HLV Nguyễn Tuấn Kiệt phải cho ra nghỉ thì những gương mặt còn lại không thể bù đắp được khoảng trống mà đối chuyền này để lại. Đó là lý do đội tuyển VN thua khá dễ 0-2 và khi Bích Tuyền thi đấu bùng nổ trở lại ở ván 3 thì các cô gái VN mới có thể rút ngắn cách biệt xuống 1-2, nhưng sau đó cũng "lực bất tòng tâm".

Điểm yếu tiếp theo ở đội tuyển VN là khả năng bắt bước 1 và tổ chức bám chắn. Những pha bắt bước 1 thiếu mượt mà khiến đội tuyển VN không thể phát động tấn công tốt, bỏ lỡ nhiều cơ hội. Hiệu quả trong những pha ráp chắn phòng thủ trên lưới của các cô gái VN cũng kém khi không thành công quả nào ở ván 1 và số lần bám chắn thành công cả trận rất ít so với đối thủ. Lực lượng mỏng, phong độ một số tuyển thủ chưa tốt khiến HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cũng không thể điều chỉnh lối chơi. Đơn cử là đối chuyền Hoàng Thị Kiều Trinh khi vào sân thi đấu dưới sức. Ở vị trí chuyền hai, Lâm Oanh vẫn chưa tung ra được những đường chuyền sắc bén và biến hóa, điều mà Pornoun bên phía Thái Lan làm rất tốt giúp cho các mũi tấn công của chủ nhà như Thatdao, Pimpichaya, Chatchu-on ghi điểm. Kim Thoa khi được vào thay Lâm Oanh cũng chưa phát huy được khả năng. Đây là vị trí rất quan trọng mà đội tuyển bóng chuyền nữ VN cần sớm có sự bổ sung, khắc phục những điểm yếu như HLV Nguyễn Tuấn Kiệt từng thừa nhận.

Điểm sáng đáng kể nhất của đội tuyển bóng chuyền nữ VN ở chặng 2 SEA V.League 2024 là tài năng 22 tuổi Vi Thị Như Quỳnh. Được chọn thay thế cho Trần Thị Thanh Thúy, Như Quỳnh thi đấu tự tin và khá hiệu quả, được bầu chọn là 1 trong 2 chủ công xuất sắc nhất vòng 2 SEA V.League. Muốn lật đổ được Thái Lan, đội tuyển bóng chuyền nữ VN vẫn còn nhiều việc phải làm, trong đó tiếp tục mạnh dạn trẻ hóa đội hình, tìm kiếm nhân tố mới để lối chơi đa dạng và hiệu quả.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.