Bóng chuyền nữ Việt Nam tái hiện kỳ tích ở Cúp châu Á

28/08/2022 08:34 GMT+7

Hôm qua, các cô gái Việt Nam đã thắng 3-2 trước tuyển Đài Loan, giành quyền vào bán kết Cúp bóng chuyền nữ châu Á 2022 diễn ra ở Philippines.

“Đòi nợ” nghẹt thở

Ở lần chạm trán gần nhất tại vòng bảng ASIAD 2018, tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam cũng do HLV Nguyễn Tuấn Kiệt dẫn dắt đã để thua 2-3 đầy tiếc nuối trước Đài Loan. Những lần chạm trán trước đó, các cô gái Việt Nam cũng thi đấu chật vật trước đối thủ hơn mình 26 bậc trên bảng xếp hạng bóng chuyền nữ thế giới (Việt Nam hạng 84, Đài Loan hạng 58).

Ở Cúp bóng chuyền nữ châu Á lần này, tuyển Việt Nam nằm ở bảng A có 5 đội chọn 4 vào tứ kết, còn bảng B của Đài Loan chỉ có 4 đội, không có đội bị loại nên không chịu quá nhiều áp lực trước vòng tứ kết như Việt Nam. “Đài Loan là đội bóng có lối chơi nhuần nhuyễn do được HLV người Nhật Bản gắn bó, xây dựng trong 10 năm qua. Họ cũng sở hữu một số gương mặt đẳng cấp và có thứ hạng cao hơn Việt Nam đến 26 bậc. Vì thế khi chạm trán, tôi luôn dặn các học trò phải hết sức tập trung và thể hiện hết khả năng”, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết.

Các cô gái bóng chuyền VN đã chơi đầy nỗ lực để giành chiến thắng trước tuyển Đài Loan

AVC

Dù chưa vận hành tốt nhất, Trần Thị Thanh Thúy cùng các đồng đội vẫn mang lại niềm vui cho người hâm mộ quê nhà khi có chiến thắng ngoạn mục sau 5 ván với điểm số lần lượt 19/25, 25/17, 16/25, 25/18, 15/10. Đặc biệt ở ván 5 quyết định, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bị Đài Loan dẫn trước đến 9/6, nhưng đã ghi điểm liên tiếp để thắng ngược 15/10 nghẹt thở.

Những điểm sáng đáng khen

Trò chuyện sau chiến thắng trước Đài Loan để lặp lại thành tích lịch sử vào bán kết Cúp bóng chuyền nữ châu Á sau 10 năm, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết điều ông hài lòng nhất là tinh thần đoàn kết của các tuyển thủ. “Trong trận đấu nhiều lần rơi vào thế khó khăn, tôi đã có những sự luân chuyển con người lẫn điều chỉnh cách chơi và các em đều cố gắng hết khả năng của mình. Mỗi người khi vào sân đều thực hiện đúng ý đồ chiến thuật mà BHL đưa ra và đóng góp nhất định vào kết quả chung cuộc”, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt nói.

Diễn biến trận đấu cho thấy những gương mặt dự bị có khoảng cách trình độ không quá chênh lệch với đội hình chính. Vì thế mỗi khi BHL cần làm mới lối chơi để tránh bị đối thủ bắt bài, những gương mặt được tung vào sân như Đoàn Thị Xuân, Kim Thoa đều để lại dấu ấn nhất định. Riêng tay đập số 1 Trần Thị Thanh Thúy đã tỏa sáng đúng lúc, những pha ghi điểm liên tiếp của tay đập đang chơi bóng ở Nhật Bản đã vực dậy tinh thần đồng đội, mở ra màn lội ngược dòng ngoạn mục.

Không ít vấn đề cần cải thiện

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt thừa nhận các học trò vẫn có vấn đề về tâm lý nên không giữ được sự ổn định xuyên suốt. Điển hình ở ván đầu dẫn trước đối thủ khá xa nhưng tuyển Việt Nam chơi chùng xuống và thua ngược.

Một điểm yếu cố hữu của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trong nhiều năm qua vẫn chưa cải thiện được là khâu bắt bước 1. “Đây là vấn đề lớn của tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam nhưng không dễ cải thiện trong thời gian tập trung ngắn như hiện nay”, HLV Tuấn Kiệt nói. Vì bắt bước 1 không tốt, Việt Nam mất khá nhiều điểm trước Đài Loan và gặp khó trong triển khai tấn công.

Ngoài ra, ở trận đấu này HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cũng thường xuyên nhắc nhở các phụ công phải chạy chỗ liên tục nhằm đánh lạc hướng đối thủ để chuyền hai triển khai bóng cho tay đập chủ lực Thanh Thúy.

Đối thủ của tuyển nữ bóng chuyền VN ở bán kết diễn ra lúc 15 giờ hôm nay là Nhật Bản (hạng 7 thế giới). Ở tứ kết hôm qua, các cô gái Nhật Bản giành chiến thắng 3-1 (25/23, 25/21, 26/28, 25/16) trước Iran.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.