Hé lộ nguyên nhân vụ tràn dầu ở vịnh Mexico

26/12/2010 22:53 GMT+7

Hôm qua, tờ The New York Times đã công bố điều tra riêng về vụ nổ giàn khoan Deepwater Horizon ở vịnh Mexico hồi tháng 4 gây nên thảm họa môi trường lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Kết quả điều tra cho thấy nguyên nhân vụ nổ là do hệ thống bảo vệ giàn khoan này quá phức tạp, khó sử dụng nên được kích hoạt quá trễ, thậm chí không hoạt động, làm cản trở việc liên lạc.

Khi xảy ra vụ nổ, các công nhân khoan dầu đã xử lý sự cố được 9 phút trong khi những công nhân còn lại không nhận được tín hiệu cảnh báo nào để phối hợp hành động. Mặt khác, các công nhân cũng không được huấn luyện bài bản để có thể xử lý những sự cố nghiêm trọng có khả năng gây cháy nổ. 

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.