Hôm qua 20/12, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo của bị cáo, bác kháng cáo xin tăng án của nạn nhân, tuyên phạt Nguyễn Đức Luân (48 tuổi, ngụ Đồng Nai) 2 năm tù về tội "dâm ô với trẻ em". Luân là huấn luyện viên võ thuật bộ môn taekwondo, mở lớp dạy võ tại Trung tâm thông tin thể thao (P.Tân Biên, Biên Hòa). Cuối tháng 5/2004, trong thời gian nghỉ hè, em Nguyễn Huỳnh Tiểu P. (15 tuổi) đến đăng ký học võ do Luân dạy. Lợi dụng việc này, Luân đã giở trò đồi bại với P. nên bị gia đình P. phát đơn tố cáo. (Quang Hiển)
Bình luận (0)