Bóng đá TP.HCM đặt niềm tin vào 2 biểu tượng một thời

03/08/2022 08:14 GMT+7

Trong hoàn cảnh ngặt nghèo nhất ở V-League 2022 , CLB TP.HCM và CLB Sài Gòn đã cùng đặt niềm tin vào 2 biểu tượng một thời của bóng đá thành phố là Trần Minh Chiến và Lê Huỳnh Đức.

Lê Huỳnh Đức là một trong những biểu tượng sáng chói nhất mà bóng đá thành phố đã sản sinh trong quá trình cống hiến cho bóng đá VN. Ông được nhiều người nhận xét thuộc số cầu thủ hiếm hoi sinh ra để trở thành thủ lĩnh, là số 1 từ màu áo CLB Công an TP.HCM đến tuyển VN. Thành công cũng như các kỷ lục luôn là bạn đồng hành của cầu thủ sở hữu 3 Quả bóng vàng VN này. Nhưng khi ở đỉnh cao nhất sự nghiệp cầu thủ, thế cuộc đã đẩy Huỳnh Đức đến với Đà Nẵng, để ông mở ra chặng đường huấn luyện thành công với 2 chức vô địch V-League (2009, 2012), 1 lần á quân (2013), 1 lần hạng ba (2016).

HLV Trần Minh Chiến (trái) và Giám đốc kỹ thuật Lê Huỳnh Đức được kỳ vọng sẽ giúp bóng đá TP.HCM lấy lại hình ảnh xưa

CLB BR-VT

Từ khi Lê Huỳnh Đức rời TP.HCM cuối năm 2003 đến nay, người hâm mộ bóng đá thành phố chưa bao giờ thôi ngóng chờ ông quay trở lại. Dù 2 thập kỷ xa cách nhưng tình yêu, niềm tin và cả sự tự hào của fan bóng đá Sài Gòn với Huỳnh Đức chưa bao giờ mai một. Bản thân cựu tiền đạo này trong lần thứ 2 nắm Đà Nẵng cũng từng vài lần úp mở về khả năng này. Và rồi khi duyên đã đủ, ông quay trở lại nơi xuất phát của mình. Một quyết định dũng cảm, dám “nhảy vào tâm bão” nỗ lực cứu giúp CLB Sài Gòn đang quay cuồng trong cuộc chiến trụ hạng khốc liệt.

Điểm nhấn V-League: Bóng đá TP.HCM khởi sắc nhờ Lee Nguyễn, Lê Huỳnh Đức?

“Tôi đang có rất nhiều dự án riêng nên bận lắm. Nhưng CLB Sài Gòn và HLV Phùng Thanh Phương đang khó khăn quá, nên tôi nhận lời về hỗ trợ trong vai trò cố vấn, để xem em có vượt qua được đợt dông bão này không”, ông Đức chia sẻ ngắn gọn cùng Thanh Niên.

Trong khi đó, CLB TP.HCM đã thể hiện niềm tin mạnh mẽ và kiên trì vào HLV Trần Minh Chiến, khi liên tục bác ý định từ chức và động viên ông làm tiếp. Những bất đồng giữa cầu thủ và ban lãnh đạo cũng đã được giải tỏa, để HLV Minh Chiến và đội bóng dần trở thành một khối thống nhất. Không chỉ dừng ở lời nói và khoản thưởng nóng, lãnh đạo CLB đã có “quà” cho HLV Minh Chiến khi đón chào sự trở lại của Lee Nguyễn - cầu thủ xuất sắc nhất của “Chiến hạm đỏ” ở V-League 2021 với 5 bàn thắng/9 trận và những màn trình diễn đẳng cấp. Tất nhiên nhìn vào nhân sự hiện tại của CLB TP.HCM thì họ vẫn thua xa thời làm mưa làm gió với ngôi á quân V-League 2019, nhưng chí ít dưới tay ông Chiến, đội bóng đã dần trở thành một tập thể cùng nhìn một hướng. Ít ai biết rằng những cái nắm tay và động viên của rất nhiều người hâm mộ thành phố đã thôi thúc ông nhận lời, một phần cũng vì niềm tự hào được dẫn dắt CLB TP.HCM.

Minh Chiến và Huỳnh Đức từng là đồng đội, tạo ra cặp tiền đạo khét tiếng của CLB Công an TP.HCM và tuyển VN. Và nay, họ sẽ cùng động viên và thôi thúc nhau trong khát vọng duy trì, vực dậy 2 đại diện của bóng đá thành phố. V-League 2022 còn đến 16 vòng và cả CLB TP.HCM lẫn Sài Gòn đều vừa tìm được chiến thắng. Hy vọng Minh Chiến và Huỳnh Đức sẽ cùng nhau giúp bóng đá thành phố thực sự đáng xem trở lại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.