'Bông hồng' xinh đẹp đam mê lập trình và công nghệ

30/10/2022 17:05 GMT+7

Từng nghĩ sẽ không học được tin học, thế nhưng nhờ sự nỗ lực tự học mà cô gái xinh đẹp và tài năng này đã gặt hái được không ít thành công.

Trần Như Cẩm Nguyên, cô nàng xinh đẹp và tài năng

NVCC

Từng không biết gì về tin học...

Đó là câu chuyện của Trần Như Cẩm Nguyên, sinh viên (SV) năm nhất khoa Khoa học máy tính tài năng, Trường ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM. Cô nàng này vừa giành được học bổng "Toàn diện, sáng tạo phụng sự" của Trường ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM nhờ thành tích học tập xuất sắc.

Cẩm Nguyên (trái) là tân SV khoa Khoa học máy tính tài năng, Trường ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM

NVCC

Mặc dù lên lớp 10 mới được học tin học nhưng Cẩm Nguyên gặt hái được rất nhiều thành tích cao ở môn học này. Đặc biệt, cơ duyên đến với môn tin học của cô gái 10X là "trong cái rủi có cái may".

“Mình chưa từng nghĩ sẽ học tin học vì nguyện vọng của mình là chuyên toán nhưng vì không đủ điểm nên mới chuyển sang học chuyên tin. Lúc đầu buồn và thất vọng lắm vì mình thích học toán, hơn nữa môn tin mình cũng không biết gì về nó, mình sợ vào học không nổi”, Nguyên kể.

Bước ngoặt để Cẩm Nguyên gắn bó với môn học là vào cuối học kỳ 1 năm lớp 10, sau khi giành được giải nhất tại kỳ thi học sinh giỏi môn tin của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (tỉnh Ninh Thuận). Khi có được thành quả đầu tiên, Nguyên bắt đầu thấy yêu thích môn học này và có động lực để cố gắng nhiều hơn. Nguyên cho biết: “Ban đầu mình thấy học tin rất khó và mình từng nghĩ sẽ không học được nhưng sau khi đi thi có giải, từ bắt đầu thấy thích và đam mê”.

Cẩm Nguyên nhận học bổng Toàn diện - Sáng tạo - Phụng sự của Trường ĐH Công nghệ thông tin

NVCC

Là con gái nhưng Nguyên rất đam mê lập trình và công nghệ. Từ lớp 1, lớp 2 Nguyên đã được tiếp xúc với máy tính và có thể giúp mẹ gõ văn bản. Mặc dù trước đó bị bạn bè ngăn cản vì cho rằng con gái học công nghệ thông tin rất cực, ngành đó chỉ dành cho con trai, nhưng vì cá tính mạnh mẽ và quá mê công nghệ thông tin nên Nguyên vẫn quyết tâm theo tới cùng.

Suốt 3 năm theo đuổi tin học, Nguyên đã có loạt thành tích đáng nể: Giải khuyến khích môn tin học kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia THPT; Giải nhất môn tin học kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh THPT năm học 2021-2022; Huy chương bạc môn tin học khối 11 kỳ thi Olympic truyền thống 30/4 năm 2021; Giải Khuyến khích cuộc thi Olympic tin học dành cho học sinh lớp 10 và 11 khu vực miền Trung và Tây Nguyên năm 2020; Giải khuyến khích kỳ thi Trại hè tin học khu vực duyên hải miền Trung và Tây Nguyên năm 2020…

Các website do Cẩm Nguyên tự thực hiện

NVCC

Hiện tại nữ sinh còn tự tìm tòi, nghiên cứu để tạo ra những trang web theo sở thích. "Mình thích được tạo ra các trò chơi, các website của riêng mình. Thời gian để mình hoàn thành một trang web từ 1-2 tuần nhưng khi làm xong được nhiều người ủng hộ nên mình cảm thấy vui lắm", Nguyên chia sẻ.

Đến thành tích học tập khủng nhờ tinh thần tự học

Tuy có được thành tích học tập xuất sắc như vậy, nhưng suốt 12 năm học Nguyên không đi học thêm mà chủ yếu là tự học trên YouTube.

“Trừ môn tiếng Anh ra thì mình không đi học thêm môn nào cả. Đa số mình tự học trên YouTube. Mình thích việc tự học hơn vì sẽ làm chủ thời gian và quá trình học. Hơn nữa, mình thích tự tìm hiểu, khám phá những kiến thức mới”, Nguyên chia sẻ.

Không chỉ học giỏi, Cẩm Nguyên còn rất đa tài

NVCC

Để việc học trở nên hiệu quả hơn, Nguyên cho biết mình chưa từng tạo áp lực cho bản thân: “Mình chưa từng bắt ép bản thân phải học bao nhiêu tiếng 1 ngày, càng không có kiểu học quên ngày quên đêm. Việc tiếp thu kiến thức một cách tự nguyện, thoải mái giúp mình hiểu và nhớ lâu hơn. Ở trên lớp mình luôn nghe giảng thật kỹ, có thắc mắc gì thì giải quyết ngay trong ngày bằng cách hỏi thầy cô, bạn bè, hoặc tự tìm trên mạng. Về nhà thì làm bài tập, áp dụng ngay kiến thức đã học. Hôm nào có nhiều bài, thay vì học đến khuya, mình sẽ dậy sớm để giải quyết”.

Riêng với môn tin học, Nguyên cũng có bí quyết học tập riêng: “Cách học tin của mình là kiên trì và tự giác. Ngoài những bài tập thầy cô giao, mình sẽ tìm những bài đã có lời giải trên các website. Đầu tiên là kiên trì nghĩ cách giải, đã có nhiều bài mình phải mất hơn một tuần mới nghĩ ra cách làm. Với những bài quá khó, mình không thể giải được thì sẽ xem lời giải và học thông qua lời giải đó để hiểu được tại sao lại làm như vậy”, Nguyên tiết lộ.

Ngoài giờ học, cô nàng gen Z còn dành thời gian cho các hoạt động vì cộng đồng

NVCC

Không chỉ học giỏi, xinh đẹp, Cẩm Nguyên còn có rất nhiều tài lẻ, thời gian rảnh Nguyên thường vẽ tranh, chơi đàn. Hiện tại, Nguyên có thể chơi được cả Piano và Guitar. Ngoài ra, cô nàng gen Z này còn có sở thích tham gia các hoạt động vì cộng đồng như hiến máu tình nguyện, quyên góp quần áo cho các em nhỏ vùng cao, tổ chức trung thu cho các em...

Nguyên dự định sắp tới sẽ học thêm lập trình, học ngoại ngữ và thi IELTS để chuẩn bị sau khi tốt nghiệp sẽ đi du học ở Canada nhằm tiếp tục phát triển ước mơ làm lập trình viên.

Nhận xét về học trò cũ, cô Trần Phạm Mai Duy, giáo viên tin học, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (tỉnh Ninh Thuận), cho biết: “Nguyên không chỉ là một học sinh có thành tích học tập xuất sắc mà còn xinh đẹp và lễ phép. Em ấy cũng tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa và văn nghệ. Về thái độ học tập, có thể nói Nguyên rất tập trung và có tính kiên nhẫn. Khi gặp bài khó, chưa thấy em bỏ cuộc, mà thường là cần mẫn tìm cách giải quyết bài. Đặc biệt ở em là không chỉ có khả năng hiểu tốt, mà cũng có khả năng diễn đạt rất tốt”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.