Bức ảnh sao Thủy mới nhất từ tàu Messenger

31/03/2011 10:57 GMT+7

(TNO) Sau khi trở thành tàu thăm dò đầu tiên bay vào quỹ đạo sao Thủy hôm 18.3, tàu Messenger đã bắt đầu gửi về Trái đất những hình ảnh mới nhất về hành tinh nhỏ nhất hệ Mặt trời, theo AFP.

 
Bức ảnh đầu tiên tàu Messenger gửi về từ quỹ đạo sao Thủy

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) hôm 29.3 cho biết, họ đã nhận được những bức ảnh đầu tiên của tàu Messenger chụp bề mặt sao Thủy với những khu vực chưa từng được biết trước đó.

Theo NASA, sau 6 giờ làm việc, tàu Messenger đã chụp được 363 bức ảnh sao Thủy và dần chuyển về Trái đất. Trong 3 ngày tới, theo dự kiến tàu sẽ ghi lại 1.185 bức ảnh khác.

Trong sứ mệnh kéo dài một năm trên quỹ đạo, tàu Messenger dự kiến sẽ truyền về Trái đất khoảng hơn 75.000 bức ảnh để các nhà khoa học có thể xây dựng một bản đồ chi tiết về hành tinh gần Mặt trời nhất này. Trong đó có hình ảnh 55% bề mặt sao Thủy chưa từng được quan sát bởi các đợt tiếp cận trước đó.

 
Ảnh minh họa tàu Messenger bay đến sao Thủy

Các nhà khoa học hi vọng những dữ liệu này sẽ giúp họ giải mã được sự bí ẩn của hành tinh cấu tạo bằng kim loại nặng này và giúp tìm kiếm dấu hiệu của nước trong các miệng hố nằm ở đầu cực bị khuất trong bóng tối, nghiên cứu bề mặt đá rắn, tầng khí quyển loãng và tầng nhân nóng chảy của sao Thủy.

Được biết vào năm 1973, tàu thăm dò Mariner 10 của NASA đã được phóng lên sao Thủy. Mariner 10 bay ngang sao Thủy 3 lần vào các năm 1974, 1975 và ghi lại 45% bề mặt của hành tinh nhỏ.

Còn tàu Messenger, nặng 1,2 tấn có kích cỡ bằng một chiếc xe hơi, được NASA phóng lên không gian ngày 3.8.2004 tại bang Florida (Mỹ) theo tên lửa Boeing Delta II, trước khi đến được quỹ đạo, cũng đã gửi về Trái đất một số hình ảnh chụp được trong 3 lần bay ngang sao Thủy vào tháng 1.2008, tháng 10.2008 và tháng 9.2009.

 




Các bức ảnh sao Thủy mới nhất vừa được tàu Messenger gửi về

Tiến Dũng
(Ảnh: Reuters, AFP, NASA)

>> Tàu Messenger vào quỹ đạo sao Thủy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.