Bùi Tiến Dũng sẽ lấp khoảng trống Duy Mạnh để lại

25/12/2021 11:58 GMT+7

May mắn cho HLV Park Hang-seo khi trung vệ Bùi Tiến Dũng kịp trở lại để thay thế cho Duy Mạnh bị chấn thương.

Bùi Tiến Dũng trở lại đúng lúc

VFF

Chấn thương trật khớp vai gặp phải ở cuối trận bán kết lượt đi với Thái Lan khiến Duy Mạnh không thể đá trận bán kết lượt về vào lúc 19 giờ 30 ngày 26.12. Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo không quá lo lắng ở vị trí trung vệ khi Bùi Tiến Dũng kịp trở lại.

Ngày hôm qua, trung vệ của Viettel đã hồi phục chấn thương và trở lại tập luyện bình thường. Xem Bùi Tiến Dũng khỏe mạnh hoàn toàn trên sân tập có thể thấy anh đã sẵn sàng cho trận chiến với Thái Lan. Sự có mặt của trung vệ mang áo số 4 này sẽ giúp tuyển Việt Nam gia cố lại hàng phòng ngự vốn phạm quá nhiều sai lầm ở bán kết lượt đi.

Trận lượt đi, Thái Lan đã đánh trực diện trung lộ nơi mà Ngọc Hải, Duy Mạnh, Thành Chung bọc lót không tốt tạo quá nhiều khoảng trống cho đối thủ khai thác. Tiến Dũng cùng Quế Ngọc Hải là cặp trung vệ ở Viettel nên chơi rất ăn ý với nhau. Vì thế, sự trở lại kịp lúc của Bùi Tiến Dũng phần nào giúp tuyển Việt Nam yên tâm hơn ở hàng phòng ngự.

Dù vậy, trước một Chanathip quá lợi hại, Bùi Tiến Dũng và các đồng đội của mình cần chơi thận trọng, tránh phạm sai lầm mới có thể giúp tuyển Việt Nam giữ sạch mành lưới ở trận đấu quan trọng này.

Tuyển Việt Nam cần chơi quật khởi ở lượt về

AFP

Thua Thái Lan 0-2 ở lượt đi, tuyển Việt Nam cần thắng lại cách biệt 2 bàn ở lượt về để đưa trận đấu vào 2 hiệp đấu phụ phân thắng bại. Nếu thắng Thái Lan 3 bàn cách biệt trở lên, tuyển Việt Nam sẽ vào chung kết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.