Bùng nổ du lịch hè 2022: Các điểm du lịch TP.HCM tấp nập khách

21/07/2022 08:00 GMT+7

Nhiều điểm tham quan du lịch tại TP.HCM tấp nập du khách trong nước và quốc tế. Nhân lực ngành du lịch phải làm việc 100% công suất do lượng khách tăng cao.

Nhộn nhịp ngày hè

Theo ghi nhận, sáng sớm ngày cuối tuần, nhiều người dân chen chân ở bãi gửi xe, quầy vé của Khu du lịch (DL) văn hóa Suối Tiên. Không chỉ có người dân TP, mà còn có nhiều du khách từ các tỉnh lân cận như Đồng Nai, Bình Dương, Long An… cũng đổ về tham quan.

Xếp hàng 20 phút mới mua được vé, anh Phan Thanh Hải (ngụ Đồng Nai) cho biết, cả nhà phải dậy từ 4 giờ sáng chạy từ Long Thành đến đây. Tương tự, chị Hà Thị Phượng (ngụ TP.Thủ Đức) cho hay, điều ấn tượng nhất của chị khi đến Suối Tiên là được tham quan miễn phí nông trại quy tụ đủ các loại trái cây độc và lạ tại Việt Nam và thế giới.

Đây chính là một dự án tiêu biểu trong chuỗi các hoạt động cải tạo đổi mới của khu DL này. Theo đó, du khách sẽ được thoải mái check-in trong vườn dừa, vườn nho kẹo đen Mỹ, nho hồng Nhật, sung Mỹ, vú sữa Hoàng Kim, ớt Aji Charapita… đang vào mùa sai quả. Ngoài ra, tại nông trại dừa xiêm với diện tích 1,5 ha, du khách cũng có thể có được những cảm nhận mát mẻ với bãi cát trắng trải dài, thoải mái chụp hình check-in.

Tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, khách trong nước, quốc tế cũng tấp nập từ sau lễ 30.4 - 1.5 đến nay. Trong đó, nhiều khách Tây đi theo nhóm tự túc 2 - 5 người, có nhóm thuê hướng dẫn viên riêng, có nhóm tự tìm hiểu thông qua các chú thích tại bảo tàng.

Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, phố đi bộ Bùi Viện, Bưu điện Thành phố,… lượng khách nhộn nhịp, đặc biệt vào chiều tối các ngày cuối tuần. Trên xe buýt 2 tầng, khách Tây, khách ta cũng thích thú ngắm nhìn đường phố khu trung tâm.

Đông nghẹt khách đến Suối Tiên ngày cuối tuần

Ảnh: Duy Phú

Bùng nổ du lịch

Bà Bùi Thị Tố Trinh, Phó tổng giám đốc Khu DL văn hóa Suối Tiên cho biết, mỗi ngày, nơi đây đón khoảng 8.000 - 10.000 lượt khách, lượng khách tăng cao hơn vào dịp cuối tuần.

Còn theo đại diện Thảo Cầm Viên Sài Gòn, 6 tháng đầu năm đơn vị đã đón 1.230.000 lượt khách, đạt 82,8% kế hoạch năm, doanh thu 75 tỉ đồng, nộp ngân sách 6,2 tỉ đồng. Riêng tháng 6.2022, Thảo Cầm Viên đón 203.000 lượt khách. 6 tháng cuối năm, Thảo Cầm Viên tập trung cải tạo cảnh quan, nâng cao chất lượng. Khi bước vào năm học mới, đơn vị sẽ xây dựng chương trình phục vụ bảo tồn cho học sinh, sinh viên.

Tương tự, 6 tháng đầu năm, Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi cũng đón 170.000 lượt khách, trong đó có khoảng 146.000 khách trong nước, còn lại là khách quốc tế.

Theo ông Hoàng Văn Bá, Phó tổng giám đốc Công viên văn hóa Đầm Sen, nửa đầu năm 2022, Đầm Sen phục vụ trên 360.000 lượt khách, vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra.

Hè này, Đầm Sen cũng xây dựng nhiều chương trình đặc sắc như: miễn vé vào cổng cho học sinh giỏi, các em mang sách giáo khoa cũ hoặc tập vở trắng đến chia sẻ với học sinh khó khăn,… Khu chợ đêm trong khuôn viên Đầm Sen phục vụ khoảng 1.000 khách mỗi ngày.

“Đầm Sen được Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận là trung tâm giáo dục trải nghiệm cho học sinh, chương trình tour kết hợp xây dựng với nhà trường đã chạy thử và được các trường tiếp nhận tốt. Đợt này, chúng tôi sẽ phối hợp với các công đoàn, khu chế xuất phục vụ công nhân”, ông Bá thông tin.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM cho biết, theo khảo sát, thống kê doanh thu, các sản phẩm tham quan di tích lịch sử, công trình kiến trúc đang dẫn đầu, tiếp theo là du lịch kết hợp ẩm thực, du lịch kết hợp mua sắm.

Theo thống kê của Sở Du lịch TP.HCM, hiện nay nhiều khách sạn 4 - 5 sao tại TP đã đạt công suất phòng trên 80%, các khu du lịch vui chơi giải trí đã khôi phục trở lại 80 - 90%, thậm chí có nơi hoạt động trở lại hết công suất do lượng khách tăng cao.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.