Cá chết trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè là do... bị sốc nước

21/05/2014 16:00 GMT+7

(TNO) Sáng 21.5, trên nhiều đoạn kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (TP.HCM), cá chết hàng loạt.

(TNO) Sáng 21.5, trên nhiều đoạn kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (TP.HCM), cá chết hàng loạt.

>> Cá chết hàng loạt trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè do ô nhiễm

 Cá chết trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè
Cá chết trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè - Ảnh: Thanh Vạn

Ghi nhận sáng 21.5, trên nhiều đoạn kênh Nhiêu Lộc - Thi Nghè, cá nổi lên đớp nước khá nhiều. Nhiều xác cá vướng vào bèo, bốc mùi hôi thối, nhất là đoạn từ cầu Trần Khánh Dư đến cầu Nguyễn Văn Trỗi (quận Phú Nhuận).

Theo một nhân viên của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM đang làm việc ở khu vực này, cá chết nhiều từ chiều hôm qua (20.5) và chủ yếu là cá chép.

Ông Trần Đình Vĩnh, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản TP.HCM, cho biết: “Nguyên nhân khiến cá chết hàng loạt là do những cơn mưa lớn đầu mùa làm cho nước thải từ các cống thải ồ ạt đổ ra kênh, chất lượng nước không tốt làm cho cá bị sốc, chết nhiều”.

Thanh Vạn - Lê Cầm

>> Cá chết nổi lềnh bềnh trên sông
>> Cá chết trên sông Chà Và là do nguồn nước ô nhiễm
>> Lai dắt tàu cá chết máy vào bờ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.