Cà Mau: Công an làm rõ vụ ném thuốc trừ sâu xuống đầm tôm

Gia Bách
Gia Bách
22/08/2022 15:28 GMT+7

Cơ quan CSĐT Công an TP. Cà Mau (Cà Mau) đã mời Võ Tấn Lợi đến làm việc về hành vi ném thuốc trừ sâu xuống đầm tôm để hủy hoại tài sản.

Ngày 22.8, thượng tá Đặng Văn Hữu, Trưởng công an TP.Cà Mau (Cà Mau) cho biết, Cơ quan CSĐT đơn vị này đã mời Võ Tấn Lợi (34 tuổi, ngụ ấp Gành Hào 2, xã Hòa Tân, TP.Cà Mau) đến làm việc về hành vi ném thuốc trừ sâu xuống đầm tôm để hủy hoại tài sản.

Tại cơ quan công an, Võ Tấn Lợi thừa nhận hành vi ném thuốc trừ sâu xuống đầm tôm

Công an cung cấp

Theo đó, đêm 17.8, Công an TP.Cà Mau nhận được tin báo của ông Dương Quốc Cường (chủ đầm nuôi tôm công nghiệp ở xã Hòa Tân, TP.Cà Mau) về việc tôm trong đầm chết bất thường nghi bị đầu độc.

Theo trình báo, sau khi thấy tôm trong đầm chết bất thường, ông Cường kiểm tra thì phát hiện dưới đầm tôm có chai thuốc trừ sâu. Số tôm bị chết ước khoảng 4 tấn.

Tiếp nhận thông tin, Công an TP.Cà Mau nhanh chóng đến hiện trường, thu thập chứng cứ, lấy lời khai của những người có liên quan. Qua công tác sàng lọc, Công an TP.Cà Mau xác định Võ Tấn Lợi là người có nghi vấn nên mời đến cơ quan công an để làm rõ.

Qua quá trình đấu tranh, Lợi thừa nhận hành vi ném thuốc trừ sâu vào đầm tôm của gia đình ông Cường.

Trước đây, Lợi từng làm công nhân tại đầm tôm của ông Cường và xảy ra mâu thuẫn với 2 công nhân khác. Đến tháng 2.2022, Lợi nghỉ việc rồi nảy sinh ý định ném thuốc trừ sâu vào đầm tôm để ông Cường đuổi việc 2 công nhân trên.

Tháng 6.2022, Lợi mua 2 chai thuốc trừ sâu chờ cơ hội thực hiện. Chiều 17.8, Lợi tiếp tục xảy ra mâu thuẫn với 1 nhân viên khác trông coi đầm tôm của ông Cường nên sau khi nhậu say, Lợi đã ném thuốc trừ sâu xuống đầm tôm.

Hiện vụ việc ném thuốc trừ sâu xuống đầm tôm đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.