Cà Mau: Cống Đá Bạc sạt lở nghiêm trọng khi đang thi công

Gia Bách
Gia Bách
27/12/2021 20:52 GMT+7

Đơn vị thi công đã hoàn thiện phần cấp phối, chuẩn bị đổ bê tông thì dốc cống Đá Bạc bị sạt lở nghiêm trọng.

Ngày 27.12, ông Tô Quốc Nam, Phó giám đốc Sở NN-PT Cà Mau, xác nhận dốc cống Đá Bạc đang thi công và chuẩn bị đổ bê tông thì bị sạt lở nghiêm trọng.

Hiện trường vụ sụp lún

CTV

Theo đó, khoảng 19 giờ ngày 25.12, tại dốc cống Đá Bạc (phía bờ nam, thuộc xã Khánh Bình Tây, H.Trần Văn Thời) đơn vị thi công đã hoàn thiện phần cấp phối, lu lèn chặt để chuẩn bị đổ bê tông, nhưng đến sáng 26.12 xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Rất may, tại thời điểm sạt lở không có người và phương tiện giao thông đi qua.

Chiều dài sạt lở hơn 60 m, rộng 6 - 9 m, nơi sâu nhất 2,5 m. Vụ sạt lở khiến việc lưu thông đi lại gặp nhiều khó khăn, chỉ lưu thông được xe 2 bánh.

Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do tải trọng nặng (theo đơn vị thi công thông tin đã bù phụ đá 4 khoảng 2.000 m để nâng dốc cống) và ống dẫn nước sinh hoạt (nằm sâu dưới chân đường khoảng 2 m) bị vỡ làm nước ngấm vào thân đường tạo nên tải trọng lớn dẫn đến sạt lở.

Sau khi sự cố xảy ra, chính quyền địa phương, phối hợp với đơn vị thi công tiến hành rào chắn, giăng dây cảnh báo, phân luồng giao thông tại khu vực bị sạt lở. Đến 21 giờ ngày 26.12, việc phân luồng giao thông và cảnh báo hoàn thành. Đồng thời, đã thông báo đến các chủ phương tiện đang có xe tải bị kẹt phía ấp Kinh Hòn không được lưu thông qua vị trí sạt lở, các hoạt động vận tải hàng hóa phải trung chuyển bằng đường thủy để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện đi qua cống Đá Bạc.

Công trình dốc cống Đá Bạc được đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách hỗ trợ của T.Ư, do liên danh Công ty CP Yên Cường Thịnh và Công ty CP Xây dựng Đại An thi công.

Ông Tô Quốc Nam cũng thông tin thêm hiện đơn vị thi công đang khắc phục cố sạt lở dốc cống Đá Bạc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.