Cà Mau: Dự án điện gió hơn 5.000 tỉ đồng lại 'vướng' 198 miệng đáy

Gia Bách
Gia Bách
17/08/2021 21:14 GMT+7

Dự án Nhà máy điện gió khu du lịch Khai Long (H.Ngọc Hiển, Cà Mau) chưa được Bộ TN-MT kiểm tra thực địa, cũng như cắm ranh mốc, nên chủ đầu tư 'từ chối' chi tiền hỗ trợ 198 miệng đáy của người dân địa phương.

Liên quan đến việc Bộ TN-MT cho thuê mặt biển để làm Dự án điện gió Khai Long nhưng không kiểm tra thực địa, ngày 17.8, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, UBND H.Ngọc Hiển (Cà Mau) đã có văn bản gửi Công ty TNHH xây dựng - thương mại - du lịch Công Lý (Công ty Công Lý) - chủ đầu tư Dự án điện gió Khai Long, đề nghị hỗ trợ nghề cho người dân số tiền 190 triệu đồng.
 Theo văn bản của UBND H.Ngọc Hiển, tại khu vực Dự án Nhà máy điện gió khu du lịch Khai Long giai đoạn 1 (xã Đất Mũi, H.Ngọc Hiển) có 6 hộ đang hoạt động khai thác nghề đáy với 198 miệng đáy. Hàng đáy của những hộ này đã có từ lâu, là nguồn thu nhập chính của gia đình. Sau khi huyện vận động tháo dỡ, trả lại mặt bằng cho Công ty Công Lý, 6 hộ trên đã thống nhất tháo dỡ, chuyển đổi ngành nghề khác.
Tuy nhiên, hiện nay những hộ này đang gặp rất nhiều khó khăn trong thời gian tháo dỡ hàng đáy, chưa có nghề để chuyển đổi nghề. "Để đảm bảo cho việc, di dời đúng thời gian quy định, UBND H.Ngọc Hiển đề nghị Công ty Công Lý quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí cho 6 hộ này với số tiền 198 triệu đồng để làm chi phí tháo dỡ, trang trải cuộc sống trong thời gian chờ chuyển đổi nghề để trả lại mặt bằng", văn bản của UBND H.Ngọc Hiển nêu.
Đồng thời, để thuận tiện trong việc hỗ trợ cho 6 hộ này trong thời gian cách ly xã hội, UBND H.Ngọc Hiển yêu cầu Công ty Công Lý ủy quyền cho UBND xã Đất Mũi chi hộ công ty số tiền trên.
Tuy nhiên, ông Tô Hoài Dân, Tổng giám đốc Công ty Công Lý, lại cho rằng rất khó để phía chủ đầu tư hỗ trợ: "Năm 2016, Bộ TN-MT ra quyết định cho công ty chúng tôi thuê mặt nước biển để thực hiện Dự án Nhà máy điện gió khu du lịch Khai Long giai đoạn 1. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa được kiểm tra thực địa, cũng như cắm ranh mốc, thì làm sao công ty chúng tôi hỗ trợ như UBND H.Ngọc Hiển đề nghị được, vì chưa thể xác định số hộ dân trên có nằm trong diện tích chúng tôi được cho thuê hay không".
Như Thanh Niên thông tin, Dự án Nhà máy điện gió khu du lịch Khai Long giai đoạn 1 được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư vào ngày 14.1.2016. Dự án được xây dựng trên diện tích đất liền và mặt biển trên thềm lục địa 2.165 ha; công suất 100 MW, tổng vốn đầu tư hơn 5.500 tỉ đồng. Dự án được xây dựng tại xã Đất Mũi, H.Ngọc Hiển, Cà Mau do Công ty Công Lý làm chủ đầu tư.
Ngày 14.6.2016, Bộ TN-MT Công ty Công Lý thuê 1.968,8 ha mặt nước biển để thực hiện Dự án Nhà máy điện gió khu du lịch Khai Long giai đoạn 1. Giá cho thuê 3 triệu đồng/ha/năm, thời hạn 30 năm. Tuy nhiên, đến nay dự án điện gió vẫn chưa được kiểm tra thực địa, cũng như cắm ranh mốc mặc dù địa phương Cà Mau và chủ đầu tư đã nhiều lần kiến nghị.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.