Cà Mau: Ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng cao kỷ lục

Gia Bách
Gia Bách
02/11/2021 19:48 GMT+7

Trong ngày 2.11, Cà Mau ghi nhận 102 nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. Đây là con số cao kỷ lục từ khi xảy ra đợt dịch thứ 4 tại tỉnh này.

Tin từ Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Cà Mau, trong ngày 2.11, tỉnh ghi nhận157 ca nhiễm Covid-19. Đáng lưu ý, trong đó có đến 102 ca trong cộng đồng, đây là số ca cộng đồng cao kỷ lục từ khi đợt dịch thứ 4 xảy ra tại tỉnh.

Số ca trong cộng đồng gồm: TP.Cà Mau 33 ca; H.U Minh 22 ca; H.Thới Bình 1 ca; H.Cái Nước 3 ca; H.Trần Văn Thời 18 ca; H.Đầm Dơi 24 ca và H.Năm Căn 1 ca.

Số ca nhiễm trong cộng đồng tăng vọt, Cà Mau không còn vùng xanh

gia bách

Trong số ca mắc mới trong ngày còn có 15 là người từ vùng dịch về địa phương bằng phương tiện cá nhân (lũy kế 925 ca) và 142 ca ghi nhận trong tỉnh, gồm: 31 ca đang cách ly tại nhà; 5 ca trong khu cách ly tập trung; 4 ca trong Bệnh viện.

Trong đợt dịch này (từ ngày 27.4 đến nay), Cà Mau ghi nhận 2.088 ca mắc Covid-19; có 1.253 người điều trị khỏi; 101 người tái dương tính và 15 người tử vong. Hiện có 903 trường hợp nhiễm Covid-19 hiện đang điều trị tại các bệnh viện, trong đó có 8 trường hợp diễn tiến nặng.

Cùng ngày, Sở Y tế Cà Mau đã có quyết định công bố cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp xã, phường, thị trấn (trừ khu vực phong tỏa) trên địa bàn tỉnh, có hiệu lực từ 0 giờ ngày 3.11.

Theo đó, tỉnh Cà Mau không còn xã, phường, thị trấn (Cà Mau có 101 xã, phường, thị trấn) nào là vùng xanh (cấp độ 1) mà chuyển sang vùng vàng (cấp độ 2), vùng cam (cấp độ 3xã ); đặc biệt có 5 xã của 4 huyện thuộc vùng đỏ về dịch Covid-19 (cấp độ 4).

Bản tin Covid-19 ngày 2.11: Dịch bệnh ở nhiều nơi có chiều hướng phức tạp

5 xã thuộc vùng đỏ về dịch Covid-19 gồm: Khánh Hội (H.U Minh); Tân Duyệt, Tạ an Khương Đông (H.Đầm Dơi); Việt Thắng (H.Phú Tân) và Đông Thới (H.Cái Nước). Ngoài ra, Cà Mau có 22 xã thuộc vùng cam (cấp độ 3), còn lại là vùng vàng (cấp độ 2).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.