Cà Mau: Mưa giông làm hư hỏng 752 căn nhà

Gia Bách
Gia Bách
10/07/2022 08:57 GMT+7

Mưa giông lớn đã gây thiệt hại 752 căn nhà của người dân Cà Mau . Dự báo, con số thiệt hại vẫn còn tăng lên và công tác thống kê vẫn đang tiếp tục.

Tối 9.7, tin từ Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau cho biết mưa giông xảy ra ngày 9.7 đã gây thiệt hại 752 căn nhà của người dân trong tỉnh.

Nhà của ông Nguyễn Văn Sáng (ấp Lợi Đông, xã Hòa Mỹ, H.Cái Nước) bị sập trong cơn giông ngày 9.7

CTV

Ngoài ra, mưa giông còn làm 1 người bị thương và ngã đổ 346 ha lúa, hoa màu. Ước thiệt hại ban đầu trên 5,2 tỉ đồng.

Theo thống kê của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau, các huyện Trần Văn Thời, Cái Nước, Phú Tân và Đầm Dơi là những địa phương chịu nhiều thiệt hại nặng nề nhất.

Cụ thể, H.Trần Văn Thời xảy ra 209 căn nhà sập, tốc mái; hơn 340 ha lúa hè thu và nhiều cây lớn, cụm pano áp phích bị ngã đổ, ước thiệt hại trên 850 triệu đồng.

H.Cái Nước: 178 căn nhà bị sập và tốc mái, ước thiệt hại gần 1,6 tỉ đồng. H. Phú Tân cũng ghi nhận tình trạng giông lốc đã làm sập, tốc mái và hư hỏng 85 căn nhà, ước thiệt hại khoảng 600 triệu đồng. H.Đầm Dơi, giông lốc đã làm 1 người bị thương; sập, tốc mái 157 căn nhà…, ước thiệt hại gần 1,5 tỉ đồng.

Trước tình hình trên, chính quyền các địa phương cùng các lực lượng có liên quan đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra. Đồng thời, tổ chức thăm hỏi, động viên người dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Cũng theo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau, thiệt hại do mưa giông lốc đang được cập nhật liên tục, ước thiệt hại sẽ còn tăng cao.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.