Cà Mau: Ngư dân chôn xác cá voi trôi dạt vào bờ biển

Gia Bách
Gia Bách
11/05/2022 19:08 GMT+7

Một con cá voi nặng khoảng 200 kg chết trôi trên vùng biển Cà Mau được ngư dân phát hiện, kéo vào bờ chôn cất.

Ngày 11.5, tin từ UBND TT.Rạch Gốc, H.Ngọc Hiển (Cà Mau) cho biết ngư dân trên địa bàn vừa chôn cất một con cá voi chết trôi dạt vào cửa biển Rạch Gốc.

Ngư dân TT.Rạch Gốc chôn cất cá voi

CTV

Trước đó, bà Phan Bích Thủy (ngụ khóm 1, TT.Rạch Gốc) phát hiện cá voi chết trôi dạt vào gần cửa biển Rạch Gốc nên báo cho lực lượng Đồn biên phòng Rạch Gốc.

Qua kiểm tra, cá voi dài khoảng 2 m, ước nặng 200 kg, đang trong tình trạng phân hủy.

Sau đó, người dân đã cùng lực lượng biên phòng tổ chức an táng cá voi theo phong tục truyền thống của địa phương. Xác cá được xử lý hóa chất trước khi chôn.

Theo quan niệm, cá voi rất linh thiêng, thường giúp đỡ ngư dân trên biển. Vì vậy, khi gặp cá voi bị nạn trên biển, ngư dân đều đưa vào bờ chôn cất và thờ ở miếu với mong muốn được phù hộ, giúp đỡ khi đánh bắt trên biển.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.