Bác sĩ cũng sốc: Bé trai sinh ra không có dương vật

Thiên Lan
Thiên Lan
19/10/2022 04:02 GMT+7

Một báo cáo mới được công bố trên tạp chí Radiology Case Reports , cho biết các bác sĩ đã bị sốc khi phát hiện một cậu bé sinh ra không có dương vật .

Cậu bé người Iran mắc phải một tình trạng trong y học gọi là aphallia, cực kỳ hiếm gặp - chỉ 30 triệu ca sinh mới có 1 trường hợp.

Khi trường hợp của bé được đăng tải thì bé đã 14 tháng tuổi, chỉ có bìu và 2 tinh hoàn, bé phải đi tiểu qua hậu môn, theo Daily Mail.

Tình trạng này xảy ra do cơ quan sinh dục phát triển không bình thường trong vài tháng đầu của thai kỳ trong bụng mẹ.

Các bác sĩ đã phát hiện ra một lỗ thông bất thường giữa bàng quang và trực tràng của bé

Shutterstock

Nó cũng tương tự như chứng diphallia - tình trạng bé trai có 2 dương vật.

Mẹ của bé cho biết cô không gặp vấn đề gì trong quá trình mang thai. Và bé được sinh ra bình thường với thể trạng tốt.

Các bác sĩ đã tiến hành nhiều cuộc kiểm tra đặc biệt nhiều tháng sau khi bé sinh ra để hiểu cách thức hoạt động của hệ thống tiết niệu của bé. Họ đã phát hiện ra một lỗ thông bất thường giữa bàng quang và trực tràng của bé, theo Daily Mail.

Ngày nay các bác sĩ đã có thể tạo dương vật và niệu đạo, nối vào hệ thống tiết niệu cho các bé trai sinh ra bị chứng aphallia.

Nhưng trong trường hợp này, các nhà y học khuyến nghị nên chuyển đổi giới tính và phẫu thuật nữ hóa để tạo âm đạo giả cho bé. Tuy nhiên điều này đang gây tranh cãi.

Họ cũng khuyến nghị liệu pháp nội tiết tố estrogen trong tuổi dậy thì để kìm hãm những thay đổi trong cơ thể bé cho giống với nữ giới.

Trong lịch sử, các bé trai này sau đó được nuôi dạy như bé gái, nhưng các tổ chức từ thiện đã chỉ trích cách làm này.

Hiện các bác sĩ tại Đại học Khoa học Y tế Zahedan (Iran) không cho biết liệu bé có được phẫu thuật nữ hóa hay không.

Aphallia cực kỳ hiếm gặp - chỉ 30 triệu ca sinh mới có 1 trường hợp

Shutterstock

Chứng aphallia là gì?

Các bé trai sinh ra với chứng aphallia còn được gọi là liên giới tính.

Các chuyên gia không biết nguyên nhân gây ra nó. Đôi khi cơ thể bé tự hình thành 1 lỗ ở đáy chậu để đi tiểu.

Có trường hợp bàng quang có thể thông với trực tràng và nước tiểu đi ra ngoài qua hậu môn.

Mỗi trường hợp là khác nhau và đôi khi ảnh hưởng đến chức năng thận.

Tùy vào tinh hoàn có phát triển đúng cách hay không và nếu tinh hoàn không bị cắt bỏ để nữ hóa, bé vẫn có thể có con, theo Daily Mail.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.