Các bác sĩ tâm thần, giải phẫu nên được hưởng mức cao gấp 4 - 5 lần

Liên Châu
Liên Châu
20/11/2022 21:35 GMT+7

Các chuyên ngành “hiếm bác sĩ” như: tâm thần, pháp y, giải phẫu nên được trả mức lương cao nhất, có thể gấp 4 - 5 lần một số chuyên khoa khác như ngoại, sản, da liễu.

Ngày 20.11, Ban giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã gặp mặt các nhà giáo khối ngành y dược nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.

GS Lê Ngọc Thành nêu ý kiến: Nhà nước cần có cơ chế đặc biệt về lương cho các bác sĩ chuyên khoa đang rất thiếu hụt nhân lực như tâm thần, pháp y, giải phẫu bệnh, hồi sức

LIÊN CHÂU

Chia sẻ bên lề buổi gặp mặt, GS-TS Lê Ngọc Thành, Hiệu trưởng Trường đại học Y dược, Đại học Quốc gia Hà Nội, cho biết với mong muốn nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu xã hội và hội nhập quốc tế, các trường đại học y dược đang thực hiện đổi mới các chương trình đào tạo.

Trong đó, tại Trường đại học Y dược, Đại học Quốc gia Hà Nội, tham gia giảng dạy là các thầy cô giàu kinh nghiệm trong đào tạo lĩnh vực sức khỏe; nhiều thầy thuốc giỏi cùng với sự giúp sức của nhiều bệnh viện, cơ sở thực hành có uy tín trên địa bàn Hà Nội, giúp cho trường đào tạo những sinh viên có nền tảng kiến thức cơ bản, kỹ năng lâm sàng tốt.

"Mới đây, theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bệnh viện Xây dựng chuyển về Đại học Quốc gia Hà Nội, sẽ được tổ chức lại thành Bệnh viện Y dược trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Bệnh viện có quy mô 500 giường giúp nhà trường đẩy mạnh hoạt động đào tạo thực hành, nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực y - sinh - dược học", GS Thành nói.

Bác sĩ tâm thần, pháp y cần được nhận mức lương cao gấp 4 - 5 lần

Tuy nhiên, GS Thành cũng bày tỏ trăn trở về đào tạo, thu hút nguồn nhân lực và tình trạng thiếu hụt bác sĩ ở một số chuyên ngành như: tâm thần, pháp y, giải phẫu bệnh, hồi sức…

"Với các chuyên ngành đó, Nhà nước cần có cơ chế đặc biệt về lương. Các bác sĩ chuyên khoa tâm thần, pháp y, giải phẫu bệnh, hồi sức nên được trả lương cao nhất. Mức lượng có thể gấp 4 - 5 lần các chuyên ngành khác có cơ hội thu nhập cao hơn như nội, ngoại, sản nhi, da liễu…", GS Thành nêu ý kiến.

GS Thành cho rằng, mức thu nhập thấp và hầu như không thể làm được phòng mạch tư như các chuyên khoa khác; điều kiện làm việc khi ra trường rất vất vả, nên ít sinh viên theo học, từ đó dẫn đến thiếu hụt các sĩ của một số chuyên khoa.

"Như thời điểm bùng phát dịch Covid-19, nhiều bệnh nhân nặng, nhưng có nơi cả tỉnh chỉ có 2 bác sĩ hồi sức sử dụng được máy thở loại thông thường”, GS Thành cho biết.

Theo Công đoàn y tế Việt Nam, bác sĩ công tác tại các cơ sở y tế công lập sau khi học 6 năm và 18 tháng thực hành có mưc lượng chưa đến 5 triệu đồng/tháng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.